Nga-Ai Cập kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Syria ngay

Nga-Ai Cập kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực ở Syria

Theo Ngoại trưởng Nga ngày 28/12, cứu sinh mạng người dân sẽ là ưu tiên hàng đầu của Mátxcơva-Cairo ở giai đoạn hiện nay tại Syria.
THX đưa tin, ngày 28/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cứu sinh mạng của người dân sẽ là ưu tiên hàng đầu của Mátxcơva và Cairo ở giai đoạn hiện nay của cuộc khủng hoảng tại Syria.

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Mohamed Kamel Amr, ông Lavrov trả lời các phóng viên: "Chúng tôi hiểu rằng ưu tiên tuyệt đối là các cuộc giao tranh kết thúc càng sớm càng tốt để cứu sinh mạng thường dân Syria."

Ông cũng khẳng định tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad chỉ do người dân Syria quyết định.

Ông Amr cũng đồng tình với ông Lavrov khi nói: "Giải pháp phải thuộc về những người Arập, chúng tôi thẳng thừng phản đối sự can thiệp quân sự của nước ngoài;" cũng nói thêm rất ít khả năng các thành viên trong chính phủ của ông Assad sẽ tham gia chính trường Syria trong tương lai.

Với sự trợ giúp của Cairo, Mátxcơva đã sẵn sàng đối thoại với Liên minh Dân tộc các lực lượng đối lập và cách mạng Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục