Nga-Ấn Độ định hợp tác phát triển máy bay chiến đấu mới

Nga-Ấn Độ có kế hoạch hợp tác phát triển máy bay chiến đấu mới

Nga và Ấn Độ đã hợp tác thành công trong việc sản xuất tên lửa Brahmos và hai nước có kế hoạch hợp tác sản xuất một loại máy bay chiến đấu và máy bay vận tải mới.
Nga-Ấn Độ có kế hoạch hợp tác phát triển máy bay chiến đấu mới ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Moskva, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, nước này và Ấn Độ đã hợp tác thành công trong việc sản xuất tên lửa Brahmos và hai nước có kế hoạch hợp tác sản xuất một loại máy bay chiến đấu và máy bay vận tải mới.

Ông Putin cho biết thêm, Nga cũng có kế hoạch xây dựng ít nhất 6 nhà máy điện hạt nhân mới ở Ấn Độ trong vòng 20 năm tới.

Trước đó, tờ The Hindu ngày 22/12 đưa tin sau một thời gian dài gián đoạn, Nga một lần nữa nổi lên như nhà cung cấp vũ khí quân sự hàng đầu của Ấn Độ với các thỏa thuận quốc phòng lớn dự kiến được công bố trong chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Modi.

Các thỏa thuận này được dự báo sẽ có giá trị lên tới 10 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục