Nga-Ba Lan nhất trí phát triển quan hệ song phương

Các cơ chế hợp tác giữa Nga và Ba Lan hoạt động khá hiệu quả, song hai nước nhất trí cho rằng cần tiếp tục tăng phát triển quan hệ song phương.
Nga-Ba Lan nhất trí phát triển quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AP)

Các cơ chế hợp tác giữa Nga và Ba Lan hoạt động khá hiệu quả, song hai nước nhất trí cho rằng cần tiếp tục tăng cường phát triển quan hệ song phương, trong đó tập trung vào việc mở rộng mối quan hệ hợp tác liên khu vực và chính phủ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đây là kết quả của phiên họp lần thứ IV Ủy ban các vấn đề chiến lược trong quan hệ hợp tác Nga-Ba Lan, diễn ra ngày 19/12 tại Warsaw dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau phiên họp, Ngoại trưởng Sikorski nhấn mạnh rằng các mối quan hệ xã hội, khu vực và thương mại giữa Ba Lan và Nga tốt đẹp hơn so với những điều được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Nga quyết định theo đuổi hoạt động tại Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Hội đồng châu Âu… nhưng cũng củng cố tính hiệu quả và lòng tin trong Hội đồng Nga - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Ba Lan là một thành viên.

Tại phiên họp lần này, Ngoại trưởng Sikorski và người đồng cấp Nga Lavrov không chỉ thảo luận thực trạng quan hệ song phương, đồng thời vạch ra triển vọng phát triển quan hệ Ba Lan và Nga trong thời gian tới, mà còn thảo luận một loạt vấn đề quốc tế nóng bỏng mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có an ninh châu Âu, tình hình Trung Đông, chương trình hạt nhân của Iran, chương trình "Đối tác phương Đông," quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU), NATO...

Kết thúc phiên họp, hai bên ký tuyên bố chung về "Chương trình quan hệ Nga-Ba Lan đến năm 2020," nhằm xác định chiến lược thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Nga và Ba Lan trong trung hạn và một số giải pháp nhằm tạo cú hích phát triển tổng thể quan hệ song phương trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị, kinh tế..., cũng như phối hợp trên các diễn đàn quốc tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục