Nga-Cuba tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác

Chủ tịch Raul Castro nêu rõ chuyến thăm Nga lần này của ông nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.
Chiều 11/7, tại dinh thự Novo-Ogarevo ở ngoại ô Mátxcơva, Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp và hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro đang ở thăm làm việc tại Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Cuba là đối tác truyền thống lâu đời của Nga và mới đây hai nước đã kỷ niệm 110 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng thiết thực và hướng tới tương lai tốt đẹp. Tổng thống Putin đã gửi lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh tụ Cách mạng Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Nga.

Chủ tịch Raul Castro đánh giá cao và nêu rõ chuyến thăm Nga lần này của ông nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước hiện mới đạt kim ngạch trao đổi hàng hóa khiêm tốn với 224 triệu USD trong năm 2011.

Ông Castro bày tỏ vui mừng trước việc phía Nga sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cuba, trước hết trong các dự án quan trọng liên quan đến năng lượng, giao thông-vận tải, nghiên cứu và chinh phục vũ trụ, viễn thông, dược phẩm, đầu tư, du lịch... Năm 2011 đã có 78.500 lượt du khách Nga tới Cuba du lịch.

Trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, hai nhà lãnh đạo Nga và Cuba nêu bật lập trường tương đồng của hai nước về nhiều vấn đề nóng bỏng của khu vực và thế giới cũng như hành động phối hợp của hai nước trong các tổ chức quốc tế, trước hết là Liên hợp quốc. Chủ tịch Raul Castro khẳng định Cuba ủng hộ các sáng kiến của Nga nhằm củng cố lòng tin và hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế.

Trước đó, Chủ tịch Raul Castro đã gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Sergey Lavrov./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục