Nga-Đức nhất trí cần tiến hành cuộc hòa đàm Syria toàn diện

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này và Đức nhất trí về sự cần thiết phải tiến hành các cuộc hòa đàm Syria toàn diện tại Thụy Sĩ.
Nga-Đức nhất trí cần tiến hành cuộc hòa đàm Syria toàn diện ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng Reuters, ngày 23/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này và Đức đã nhất trí về sự cần thiết phải tiến hành các cuộc hòa đàm Syria toàn diện tại thủ đô Geneva của Thụy Sĩ.

Phát biểu họp báo chung sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, ông Lavrov tuyên bố việc duy trì quan hệ với Berlin là ưu tiên của Nga.

Về phần mình, ông Steinmeier nhấn mạnh, không còn thời gian để phung phí trong các cuộc hòa đàm về cuộc xung đột ở Syria, đồng thời hối thúc tất cả các bên không cản trở các cuộc thương lượng.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng cuộc hòa đàm Syria diễn ra tại Geneva dự kiến sẽ kéo dài và khó khăn, và còn quá sớm để nói về việc bất kỳ bên tham gia đàm phán nào đang hết kiên nhẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục