Nga-Italy thảo luận phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định cơ quan này coi hợp tác quân sự với Rome là định hướng ưu tiên hoạt động đối ngoại của mình.
Đánh giá hợp tác quân sự và thảo luận phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự là hai nội dung chính trong cuộc gặp song phương "2+2" ngày 6/8 giữa lãnh đạo Quốc phòng Nga và Italy tại thủ đô Rome.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định cơ quan này coi hợp tác quân sự với Rome là một trong những định hướng ưu tiên hoạt động đối ngoại của mình.

Hiện tại, Italy là một trong ba nước châu Âu hợp tác thiết thực với Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự.

Vì thế, ông Shoigu hy vọng cuộc gặp theo cơ chế "2+2" sẽ giúp tăng cường quan hệ tích cực giữa Bộ Quốc phòng hai nước, đồng thời góp phần củng cố niềm tin và ổn định tình hình tại châu Âu.

Về nội dung cuộc gặp, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bàn với người đồng nhiệm nước chủ nhà về việc thiết lập kênh trao đổi riêng cho lãnh đạo quân đội cao nhất của hai nước.

Hai bên cũng đã thảo luận về trao đổi đoàn đại biểu các cấp; tổ chức các chuyến thăm cho tàu chiến và các đơn vị không quân; tiến hành đàm phán cấp Bộ Tổng tham mưu về các vấn đề chính sách quốc phòng và xây dựng lực lượng vũ trang.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Mario Mauro khẳng định Italy có chung quan điểm với Nga trong nhiều vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự.

Italy đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Nga và coi Nga là một trong những đối tác quan trọng nhất của Italy trong việc bảo đảm ổn định, an ninh và thực thi các sứ mệnh quốc tế.

Đây là cuộc gặp "2+2" lần thứ ba giữa Nga và Italy. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngày 3/9/2009 tại Rome. Cuộc gặp thứ 2 diễn ra ngày 20/4/2012 tại Mátxcơva.

Ngoài Italy, Nga cũng thiết lập cơ chế hợp tác "2+2" với Mỹ, Pháp và Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục