Nga-Mông Cổ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Mông Cổ thăm chính thức Nga từ ngày 30/5 đến 3/6 nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Tổng thống Mông Cổ Tsakhia Elbegdorj thăm chính thức Nga từ ngày 30/5 đến 3/6 nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, được đặt nền móng trong chuyến thăm Mông Cổ tháng 8/2009 của Tổng thống Dmitry Medvedev.

Trong năm 2011 này, Nga và Mông Cổ kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong chuyến thăm Ulan Bator tháng 12/2010 của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, hai bên đã ký hiệp định về việc Nga xóa cho Mông Cổ 97,8% khoản nợ 172 triệu USD tồn tại từ thời Liên Xô để tái đầu tư vào Xí nghiệp ximăng liên doanh Mông Cổ-Nga, đồng thời số nợ 3,8 triệu USD còn lại đã được Mông Cổ thanh toán ngay lập tức.

Ngoài ra, Mátxcơva cam kết cấp cho Ulan Bator khoản tín dụng mới trị giá 500 triệu USD để Mông Cổ tăng xuất khẩu thịt và sữa sang thị trường Nga.

Hiện Nga có hàng chục công ty hoạt động tại Mông Cổ và trong năm qua, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước đã đạt hơn 1 tỷ USD.

Một trong những hướng hợp tác quan trọng nhất giữa Nga và Mông Cổ là khai thác quặng, trước hết là urani do Xí nghiệp liên doanh "Dornod Urani" tiến hành với trữ lượng loại quặng hiếm này được đánh giá khoảng 30.000 tấn.

Trong chuyến thăm Nga lần này của Tổng thống Mông Cổ, hai bên dự định thảo luận triển vọng thúc đẩy hợp tác về khai thác quặng, xây dựng các tuyến đường sắt mới nối liền hai nước và phối hợp hành động trên trường quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục