Nga-Mỹ sẽ tiến hành bước đi đầu tiên làm "tan băng" vào ngày 28/1

Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 28/1 - bước đi quan trọng đầu tiên trong việc làm tan băng quan hệ hai nước.
Nga-Mỹ sẽ tiến hành bước đi đầu tiên làm "tan băng" vào ngày 28/1 ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Điện Kremlin ngày 27/1 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 28/1.

Đây là bước đi quan trọng đầu tiên trong việc làm tan băng quan hệ hai nước từ thời chính quyền trước của Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov thông báo với giới báo chí rằng: "Tôi có thể xác nhận cuộc điện đàm đã được lên kế hoạch và nó sẽ diễn ra vào tối 28/1 theo giờ Moskva."

Theo ông Peskov, nhà lãnh đạo cao nhất của nước Nga sẽ chúc mừng ông Trump chính thức trở thành Tổng thống Mỹ và hai bên nhiều khả năng sẽ thảo luận về "tình hình quan hệ song phương."

Ông Peskov từ chối bình luận về những thông tin nói rằng tân Tổng thống Mỹ có thể đã sẵn sàng bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Nga dưới thời chính quyền tiền nhiệm, vốn đấy quan hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ông Peskov tuyên bố đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo nên rất khó có thể đề cập tới mọi vấn đề.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 25/1 vừa qua nhấn mạnh "thời gian và tinh thần làm việc nghiêm túc sẽ là điều cần thiết để hàn gắn mối quan hệ hợp tác Nga-Mỹ." 

Ông Lavrov bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ không "can thiệp vào công việc của nước khác" như chính quyền Barack Obama./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục