Nga-Mỹ thảo luận về trừng phạt liên quan can thiệp đến bầu cử

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ đã đề cập về các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ngược lại với thông tin trước đó mà ông Trump đưa ra.
Nga-Mỹ thảo luận về trừng phạt liên quan can thiệp đến bầu cử ảnh 1Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders. (Nguồn: kcci.com)

THX đưa tin, Nhà Trắng ngày 10/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập về các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ngược lại với thông tin trước đó mà ông Trump đưa ra. 

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói: "Đã có các biện pháp trừng phạt cụ thể liên quan đến hoạt động can thiệp bầu cử mà tôi cho là đã được thảo luận, nhưng không đi xa hơn."

[Tổng thống Donald Trump vẫn tin Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ]

Trước đó một ngày, ông Trump đã viết trên tài khoản Twitter rằng "các biện pháp trừng phạt đã không được thảo luận trong cuộc gặp giữa tôi và Tổng thống Nga Vladimir Putin."

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga đã tổ chức cuộc gặp riêng đầu tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hamburg, Đức hôm 7/7 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục