Ngăn bạo hành phụ nữ

Ấn Độ triển khai chương trình ngăn bạo hành phụ nữ

Bà Sonia Gandhi đã chính thức tái phát động chương trình  “Ahimsa Messengers" nhằm ngăn chặn bạo hành đối với phụ nữ tại Ấn Độ.
Chủ tịch Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền tại Ấn Độ, bà Sonia Gandhi đã chính thức tái phát động chương trình mang tên “Ahimsa Messengers” (những Sứ giả không bao lực) nhằm góp phần ngăn chặn bạo hành đối với phụ nữ tại đất nước Nam Á này.

Chương trình “Ahimsa Messengers” được phát động tại một buổi lễ tổ chức ở Rohini thuộc Delhi, khu vực bầu cử của Bộ trưởng phụ trách về phát triển phụ nữ và trẻ em Krishna Tirath - người đầu tiên đưa ra sáng kiến này.

Tại lễ phát động chương trình, bà Sonia Gandi nêu rõ những sáng kiến mà Chính phủ UPA đã triển khai nhằm trao quyền cho phụ nữ. Theo bà, luật và chính sách chưa đủ để trao quyền cho phụ nữ. Vấn đề cơ bản nhất là nhận thức, chỉ có một cuộc cách mạng xã hội mới có thể thay đổi.

Trao địa vị bình đẳng cho phụ nữ giống như nam giới vẫn là một thách thức lớn và bức tường phân biệt đối với phụ nữ phải được loại bỏ. Chương trình “Ahimsa messengers” sẽ nâng cao nhận thức về quyền hợp pháp của phụ nữ và sự an toàn cũng như danh dự của họ.

Chương trình Ahimsa messengers” được Bộ trưởng Tirath phát động lần đầu tiên tại India Gate (trung tâm thủ đô New Delhi) ngày 2/10/2009, trong đó chọn 25 phụ nữ làm “Ahimsa messengers” song chưa được triển khai chính thức.

Bộ trưởng Tirath cho biết năm 2011, một chương trình trao quyền cho nữ thanh niên có tên gọi “SABLA” đã được phát động, đặt nền móng cho chương trình “Ahimsa Messengers” hiện nay được chính thức triển khai hoạt động.

Bộ Phát triển phụ nữa và trẻ em sẽ gửi thư cho Thủ hiến các bang triển khai chương trình này tại từng địa phương. Các thành viên của các hội phụ nữ địa phương, thành viên của các tổ chức xã hội và những nhân viên tình nguyện khác sẽ được đào tạo theo chương trình “Ahimsa messengers” nhằm nâng cao nhận thức về bạo hành và bóc lột phụ nữ./.
Minh Lý/New Delhi (Vietnm+)

Tin cùng chuyên mục