Ngăn chặn tình trạng khách Trung Quốc thuyết minh sai tại Hội An

Chính quyền Hội An và Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch Quảng Nam đang bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng “thuyết minh sai lệch về các giá trị văn hóa, lịch sử” của hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc.
Ngăn chặn tình trạng khách Trung Quốc thuyết minh sai tại Hội An ảnh 1Du khách tham quan phố cổ Hội An. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 6/7, thành phố Hội An và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch Quảng Nam sẽ có buổi làm việc để đưa ra những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng “thuyết minh sai lệch về các giá trị văn hóa, lịch sử” của hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc.

Hiện nay, một trong những tồn tại ở các điểm tham quan phố cổ Hội An là tình trạng các công ty kinh doanh du lịch lữ hành tổ chức cho khách tham quan, nhất là khách Trung Quốc, thường để cho các đoàn khách nước này tự hướng dẫn khách, tự thuyết minh nên đã dẫn đến nhiều trường hợp thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc về các giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của người dân phố cổ Hội An.

Thành phố Hội An cũng sẽ đề nghị ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cử ít nhất 2 thanh tra viên “cắm” tại Hội An để kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc tự ý dẫn khách đi tham quan và tự thuyết minh, giới thiệu mà không thông qua các hướng dẫn viên người Việt Nam, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết thêm.

Về thông tin thành phố Hội An không thực hiện việc miễn vé tham quan phố cổ và các điểm di tích văn hóa, lịch sử cho trẻ em cũng như không niêm yết giá vé tại các điểm tham quan, ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định những thông tin này là không đúng sự thật.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết trong thực tế, việc thu tiền khách du lịch đến tham quan các di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng của thành phố Hội An như nhà cổ, chùa cổ và các Hội quán… chỉ thực hiện đối với các đoàn khách “có cờ” (những đoàn khách đi theo tour, theo tuyến).

Đối với phần lớn lượng khách du lịch (chủ yếu là người Việt Nam) đi theo gia đình thì không bán vé (thực tế là không bán được vé) vì Hội An có rất nhiều lối vào và cũng có không ít người cố tình tìm đường tránh cửa soát vé.

Về thông tin “không miễn phí tham quan phố cổ và các di tích văn hoá, lịch sử cho trẻ em” ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định chỉ cần khách du lịch tập hợp và giao giấy khai sinh của những người đi cùng nằm trong độ tuổi trẻ em cho đơn vị thực hiện tour lữ hành để đơn vị này xuất trình cho đơn vị chức năng tại các điểm tham quan di tích văn hóa, lịch sử là trẻ em được vào tham quan, học tập tại các điểm di tích văn hóa, lịch sử này. Những khách du lịch đi theo hộ gia đình cũng chỉ cần xuất trình giấy khai sinh của con em mình trong độ tuổi trẻ em là được miễn phí hoàn toàn khi tham quan tại các điểm có thu phí tại phố cổ Hội An.

Ông Sơn cho hay, trong thực tế, nhiều gia đình người Việt Nam khi đưa con đến tham quan các điểm di tích văn hóa, lịch sử có thu phí trên địa bàn thành phố nhưng đã không xuất trình được giấy tờ để chứng minh con em mình con ở độ tuổi được quy định là trẻ em nên dẫn đến sự cãi vã giữa người quản lý các di tích và du khách, tạo ra hình ảnh không đẹp trong mắt những đoàn khách du lịch khác, nhất là với du khách quốc tế.

Đối với thông tin thành phố Hội An không thực hiện việc niêm yết giá vé tại các điểm tham quan có thu phí, theo ông Nguyễn Văn Sơn, tại tất cả các quầy bán vé cho khách vào tham quan di tích văn hóa, lịch sử nổi tiếng như nhà cổ, chùa cổ, các Hội quán… đều có bảng niêm yết công khai giá vé. Thành phố Hội An thường xuyên kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá vé tại những khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục