Ngân hàng Barclays sắp cắt giảm 12.000 việc làm

Ngân hàng lớn thứ hai tại Anh Barclays thông báo sẽ cắt giảm 12.000 việc làm, trong đó có 7.000 việc làm tại Anh trong năm nay.

Ngày 11/2, Ngân hàng lớn thứ hai tại Anh Barclays đã thông báo kế hoạch cắt giảm 12.000 việc làm, trong đó có tới 7.000 việc làm tại Anh trong năm nay nhằm tiết kiệm chi phí.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Barclays Antony Jenkins cho biết khoảng 820 vị trí quản lý cao cấp thuộc diện giảm biên chế; trong đó, một nửa số vị trí sẽ bị cắt giảm thuộc nhánh ngân hàng đầu tư. Dự kiến, kế hoạch giảm biên chế sẽ được hoàn tất trong vòng sáu tháng tới.

Theo báo cáo kinh doanh năm 2013 được công bố ngày 10/2, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong năm 2013 được điều chỉnh giảm từ 7 tỷ bảng xuống chỉ còn 5,2 tỷ bảng. Trong khi đó, quỹ tiền thưởng cho các vị trí cao cấp năm ngoái lại tăng 10% so với năm 2012 (đạt 2,48 tỷ bảng).

Cụ thể, quỹ tiền thưởng cho nhánh ngân hàng đầu tư gồm 26.000 nhân sự tăng 13% lên 1,6 tỷ bảng (tương đương 60.100 bảng/người), dù bộ phận này đã để thua lỗ 329 triệu bảng trong quý 4/2013 so với mức lợi nhuận 760 triệu bảng đạt được cùng kỳ năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục