Ngân hàng Credit Suisse hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ Latinh

Ngân hàng Credit Suisse hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Mỹ Latinh năm 2015 xuống còn 1,3% từ mức 2,2% đưa ra hồi đầu năm.
Ngân hàng Credit Suisse hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ Latinh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, Ngân hàng đầu tư hàng đầu Thụy Sĩ Credit Suisse đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Mỹ Latinh trong năm 2015 xuống còn 1,3% từ mức 2,2% đưa ra hồi đầu năm.

Báo cáo được công bố hàng quý của Credit Suisse nhận định nguyên nhân việc giảm dự báo tăng trưởng này là do triển vọng u ám của các nền kinh tế lớn trong khu vực.

Cụ thể, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - sẽ giảm từ 0,5% xuống còn -0,6%, trong khi tăng trưởng kinh tế của Mexico cũng giảm từ 3,9% xuống còn 3,3%.

Credit Suisse cũng đưa ra mức dự báo tăng trưởng thấp hơn đối với các nền kinh tế Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela.

Theo báo cáo trên, nền kinh tế lớn duy nhất trong khu vực vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng trong năm 2015 là Chile với 2,8%, trong khi Argentina là nước duy nhất đạt mức tăng GDP từ 1% lên 1,2%.

Ngoài ra, Credit Suisse cũng nâng mức dự báo lạm phát của khu vực Mỹ Latinh trong năm nay lên 11% - cao hơn nhiều so với mức 9,6% dự báo trước đó và mức 10,4% của năm 2014.

Theo ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ này, nguyên nhân việc tăng dự báo lạm phát của khu vực đến từ Brazil, với dự báo lạm phát năm 2015 ở mức 8% so với mức 6,5% đưa ra trước đó. Các nước khác nằm trong phạm vi nghiên cứu của Credit Suisse vẫn giữ nguyên mức dự báo về tăng chỉ số giá tiêu dùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục