Ngân hàng Hàn Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015

Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 xuống còn 3,4% từ mức 3,9% đưa ra trước đó, đồng thời duy trì lãi suất cơ bản không thay đổi ở mức thấp kỷ lục là 2%.
Ngân hàng Hàn Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 ảnh 1Ngân hàng Hàn Quốc đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 xuống còn 3,4% . (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/1, Ngân hàng Hàn Quốc (BOK) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2015 xuống còn 3,4% từ mức 3,9% đưa ra trước đó, đồng thời duy trì lãi suất cơ bản không thay đổi ở mức thấp kỷ lục là 2% trong bối cảnh có nhiều lo ngại về giảm phát. BOK hạ dự báo lạm phát xuống còn 1,9% từ mức 2,4%.

Phát biểu với báo giới, Thống đốc BOK Lee Ju-Yeol cho biết mọi lĩnh vực của ngành kinh tế, kể cả tiêu dùng và đầu tư, đều không cho thấy dấu hiệu phục hồi hài lòng, đặc biệt là tiêu dùng. Do đó, ông cho rằng cần phải tạo ra một chu trình trong đó đầu tư sẽ tạo ra nhiều việc làm mới và góp phần tăng thu nhập.

Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đã được nhiều người đoán trước, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng ngân hàng sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản nhằm thúc đẩy tiêu dùng trong nước đang ở trong tình trạng ảm đạm và làm dịu các quan ngại về giảm phát xuất phát từ tình hình giá dầu đang giảm mạnh.

Ngoài tình trạng tiêu dùng trong nước ảm đạm, Thống đốc BOK cũng cảnh báo về một mối nguy hiểm "rất lớn" từ tình trạng nợ hộ gia đình đang gia tăng vượt cả mức tăng thu nhập trong những năm gần đây, đồng thời đề cập tình trạng bất ổn lâu nay xuất phát từ mức tăng trưởng thấp ở khu vực đồng Euro và Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo nhân dịp đầu Năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã nhấn mạnh rằng vực dậy nền kinh tế là ưu tiên hàng đầu của chính phủ trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục