Ngân hàng lâu đời nhất Iran thoát khỏi danh sách trừng phạt

Liên hợp quốc đã đưa ngân hàng Sepah của Iran ra khỏi danh sách trừng phạt sau khi nước này tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1.
Ngân hàng lâu đời nhất Iran thoát khỏi danh sách trừng phạt ảnh 1Một chi nhánh ngân hàng Sepah của Iran. (Nguồn: dreamstime.com)

Ngày 17/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đưa ngân hàng Sepah của Iran và các chi nhánh quốc tế của ngân hàng này ra khỏi danh sách trừng phạt sau khi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Ngân hàng Sepah là ngân hàng lâu đời nhất của Iran, bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi năm 2007 vì đã hỗ trợ các công ty Iran liên quan tới việc phát triển công nghệ tên lửa của Tehran.

Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran, ngay sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công bố báo cáo khẳng định Tehran đã tuân thủ đúng các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7 năm ngoái.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết nước này và Iran ngày 17/1 đã giải quyết vụ khiếu nại kéo dài lâu nay tại La Hay (Hà Lan) với việc giải ngân các khoản quỹ trị giá 400 triệu USD bị phong tỏa từ năm 1981, cộng với 1,3 tỷ USD tiền lãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục