Ngân hàng Thế giới chuẩn bị mở văn phòng đại diện tại Malaysia

Theo thỏa thuận với Malaysia, Ngân hàng thế giới sẽ mở văn phòng đại diện tại Kuala Lumpur trong vòng 2 tháng tới và vận hành như một trung tâm nghiên cứu.
Ngân hàng Thế giới chuẩn bị mở văn phòng đại diện tại Malaysia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Ngân hàng thế giới (WB) sẽ mở văn phòng đại diện tại Kuala Lumpur (Malaysia), theo thỏa thuận được ký với Chính phủ Malaysia ngày 27/1.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Tài chính thứ hai của Malaysia, ông Ahmad Husni Hanadzlah cho biết văn phòng WB sẽ đi vào hoạt động trong vòng hai tháng tới và vận hành như một trung tâm nghiên cứu chuyên môn, tạo điều kiện cho Malaysia chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước đang phát triển khác, trong khi được hưởng lợi từ kinh nghiệm và chuyên môn quốc tế của WB.

Ông cho biết Malaysia đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm nghèo, tạo môi trường kinh doanh thân thiện, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo sự ổn định tài chính và thúc đẩy tài chính Hồi giáo.

Văn phòng WB tại Malaysia cũng sẽ tiến hành nghiên cứu các lĩnh vực phát triển then chốt cũng như các chỉ số toàn cầu cho Báo cáo kinh doanh của WB.

Theo ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á, việc mở văn phòng WB tại Kuala Lumpur đánh dấu một chương mới trong mối quan hệ giữa WB và Malaysia.

Ông cho rằng có nhiều khu vực mà các nước đang phát triển có thể học hỏi từ Malaysia, đặc biệt là trong các lĩnh vực tài chính, bao gồm cả tài chính Hồi giáo và sự ổn định về tài chính cũng như là tài chính công.

Ông Axel van Trotsenburg cũng ca ngợi Malaysia có hệ thống tài chính và hệ thống vốn ngân hàng mạnh mẽ và cách mà quốc gia Đông Nam Á này hồi sinh sau cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục