Ngân hàng thế giới sẽ giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

WB khẳng định sẽ giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng được các chính sách toàn diện và chương trình huy động nguồn lực tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngân hàng thế giới sẽ giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu ảnh 1Một trận mưa lũ xảy ra ở tỉnh Hà Giang đã làm sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. (Ảnh: Đức Long/TTXVN)

Ngày 25/8, Hội đàm cấp cao giữa Thường trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và Ngân hàng Thế giới (WB) đã diễn ra tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, chủ trì cuộc hội đàm. Về phía WB do bà Rachel Kyte, Phó Chủ tịch WB phụ trách về lĩnh vực biến đổi khí hậu làm trưởng phái đoàn.

Phát biểu khai mạc hội đàm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ: Việt Nam đang tích cực thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh quốc gia. Trong tiến trình này, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại với các yếu tố phát triển và đóng vai trò quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước.

“Do đó, tôi cho rằng mục tiêu buổi hội đàm hôm nay là chúng ta cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm xác định và đề xuất giải pháp giải quyết các hạn chế, thách thức trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam; thảo luận các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế cácbon thấp... và kinh nghiệm, ứng dụng cho Việt Nam; đề xuất phương thức nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trên cương vị lãnh đạo, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của WB, bà Rachel Kyte khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn nhằm khảo sát thực tế các tác động và nguy cơ tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với Việt Nam. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi về định hướng phát triển phát thải cácbon thấp và ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp Chính phủ Việt Nam xây dựng được các chính sách toàn diện và chương trình huy động nguồn lực tài chính cần thiết; thúc đẩy vai trò của Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng quốc tế.

Buổi hội đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hai bên đã tích cực, cởi mở trao đổi các vấn đề khó khăn, thách thức của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, nhiều giải pháp, khuyến nghị quan trọng được bà Rachel Kyte và Phái đoàn WB được đưa ra để ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam và nâng cao vai trò của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tại hội đàm, hai bên đều đánh giá cao kết quả đã đạt trong quan hệ hợp tác và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, nhằm giúp Việt Nam tiếp tục thành công trong xóa đói giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng đến phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Rachel Kyte và Phái đoàn WB cũng đã có chuyến đi thị sát thực địa tại tỉnh Bến Tre, để nắm rõ tình hình thực tế ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Tổ chức các cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó hiểu rõ hơn thực tế sự tham gia của khối tư nhân trên lĩnh vực biến đổi khí hậu, từ đó có những bước đi cần thiết, hợp tác cụ thể với Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, hiệu quả đầu tư và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, khối tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước khi kết thúc chuyến thăm, bà Rachel sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam để thông báo kết quả chuyến thăm của Đoàn và thông báo các chủ trương, chính sách quan trọng của WB nhằm hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục