Ngàn người xem đấu ngựa tại Tuyên Quang

Hàng ngàn người xem đấu ngựa tại Tuyên Quang

Ngày 1/3, tại xã Phù Lưu, Tuyên Quang đã diễn ra Hội đấu ngựa Phù Lưu năm 2014 với ý nghĩa cầu may cầu cho năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Ngày 1/3, tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã khai mạc Hội đấu ngựa Phù Lưu lần thứ nhất năm 2014, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Hội đấu ngựa năm nay quy tụ những tuấn mã đến từ các xã Phù Lưu, Tân Thành, Yên Lâm, Minh Khương của huyện Hàm Yên và các huyện Xín Mần, Bắc Quang, Bằng Hành của tỉnh Hà Giang.

Điều lệ đấu cũng yêu cầu rõ: Không được đóng móng sắt hay bôi đất và chất lạ lên mình ngựa làm nguy hiểm tính mạng đối phương. Đây cũng chính là điểm độc đáo đầy tính nhân văn của hội đấu ngựa Phù Lưu. Thể thức thi đấu loại trực tiếp để chọn lựa các cặp ngựa chiến thắng thi đấu vòng chung kết.

Vòng sơ loại có 32 tuấn mã được chia làm 16 cặp với 16 trận đấu được diễn ra quyết liệt và đầy kịch tính với những miếng đánh ghìm cổ, miếng cắn và đá hậu đẹp mắt.

Kết thúc vòng sơ loại đã chọn ra được 16 chú tuấn mã xuất sắc nhất để chuẩn bị bước tiếp vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 2/3.

Ông Ma Hoa Tàm, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu cho biết: Hội được tổ chức với ý nghĩa cầu may cầu cho năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra đây còn là dịp để tìm ra những giống ngựa tốt nhằm phát triển đàn ngựa địa phương sau này, nên giải thưởng cao nhất cho đấu sĩ của hội đấu năm nay chính là ngựa cái đã được chọn lựa rất kỹ.

Cái hay của đấu ngựa là dù thắng hay thua, ngựa không bị giết thịt mà lại về với chủ, sống cuộc sống bầu bạn thường ngày, giúp chủ thồ hàng đi chợ, thồ phân bón lên núi, thồ cam xuống vườn.

Sự kiện chọi ngựa ở Phù Lưu thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến chứng kiến, nhiều người già và trẻ nhỏ đều thích thú với những trận đấu lạ mắt này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục