"Ngân sách quân sự Nga sẽ đứng thứ ba thế giới"

Trong năm 2013, với mức chi tiêu quân sự 68,8 tỷ USD, Nga sẽ chiếm vị trí thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc về chỉ số này.

Trong năm 2013, với mức chi tiêu quân sự 68,8 tỷ USD, Nga sẽ chiếm vị trí thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc về chỉ số này.

Tờ báo Nga "Vedomosti" số ra ngày 27/8 đưa tin kèm trích dẫn nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường IHS. Theo tính toán của hãng này, vị trí đầu bảng sẽ thuộc về Mỹ với tổng chi tiêu 637,8 tỷ USD, đứng thứ hai là Trung Quốc với 131,7 tỷ USD.

Năm ngoái, đứng ở vị trí thứ ba là Nhật Bản, và tiếp đó là Vương quốc Anh ở vị trí thứ tư, nhưng trong năm 2013, Nga đã đẩy hai nước này xuống các vị trí tương ứng thứ tư (tổng chi phí 68,1 tỷ USD) và thứ năm (tổng chi phí 5,86 tỷ USD).

Những tính toán của các nhà phân tích IHS Global về ngân sách quốc phòng Nga được dựa trên số liệu chính thức về chi tiêu quân sự trong ngân sách Nga, tương đương với 2.141,2 tỷ rub, và theo tỷ giá 31,2 rub đổi 1 USD.

Đây là tỷ giá bình quân trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4/2013. Tuy nhiên, nếu tỷ giá hối đoái bình quân hàng năm của USD trong năm nay vượt quá 32 rub, nhiều khả năng chi phí quân sự của Nga sẽ ít hơn so với Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục