Ngân sách quốc phòng Nhật Bản lần đầu vượt quá 5.000 tỷ yen

Đây là năm thứ tư ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng liên tiếp và là năm đầu tiên vượt qua mức 5.000 tỷ yên kể từ khi Lực lượng Phòng vệ của nước này được thành lập năm 1954.
Ngân sách quốc phòng Nhật Bản lần đầu vượt quá 5.000 tỷ yen ảnh 1Xe quân sự Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong ngân sách được Chính phủ Nhật Bản thông qua ngày 24/12, ngân sách dành cho quốc phòng của nước này lên tới 5.541 tỉ yên, tăng 1,5% so với năm 2014.

Đây là năm thứ tư ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tăng liên tiếp và là năm đầu tiên vượt qua mức 5.000 tỷ yên kể từ khi Lực lượng Phòng vệ của nước này được thành lập năm 1954.

Đánh giá về ngân sách quốc phòng tài khóa 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen cho biết đây là mức “có thể hài lòng."

Nguyên nhân lớn nhất khiến ngân sách quốc phòng Nhật Bản tăng mạnh là do công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ việc di chuyển căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại Futenma.

Khoản kinh phí này trong năm 2016 lên tới 59,5 tỷ yen so với mức 35 tỷ yen năm 2015.

Nhu cầu liên kết chặt chẽ, điều hành chung với Mỹ trong hoạt động quân sự cũng đòi hỏi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mua sắm nhiều trang thiết bị quân sự có khả năng tương tác cao với thiết bị và tiêu chuẩn của quân đội Mỹ.

Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ mua một số máy bay tiếp dầu trên không KC46 có khả năng tiếp dầu cho các máy bay quân sự của quân đội Mỹ.

Ngoài ra, phía Nhật Bản cũng dự tính mua các máy bay vận tải cất cánh thẳng đứng Osprey, máy bay cảnh báo sớm E2D và các thiết bị quân sự khác nhằm nhất thể hóa hoạt động với quân đội Mỹ trong hoạt động bảo vệ đảo đơn lẻ, nhất thể hóa trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa...

Chính phủ Nhật Bản cũng tăng các khoản chi phí cho quân đội Mỹ đóng tại nước này lên 192 tỷ yên, tăng 2,1 tỷ yên so với tài khóa 2015.

Tuy rằng khoản ngân sách này thấp hơn nhiều mức chi dưới thời cựu Thủ tướng Koizumi khi Nhật Bản tham gia hỗ trợ Mỹ tại Iraq và Ấn Độ dương, song Tokyo và Washinton đã đạt được thỏa thuận khoảng kinh phí này trong giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng 13,3 tỷ yên so với giai đoạn 2011-2015.

Theo giới phân tích, chính giới Nhật Bản lo ngại việc cắt giảm kinh phí dành cho quân đội Mỹ tại Nhật Bản sẽ ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác quân sự song phương, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại căn cứ Yokosuka./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục