Ngành công an lo chuyện bảo kê, làm giả trong xổ số điện toán

Đại diện Bộ Công an cho biết sẽ có kế hoạch đấu tranh với tình trạng lợi dụng phá hoạt động kinh doanh xổ số điện toán.
Ngành công an lo chuyện bảo kê, làm giả trong xổ số điện toán ảnh 1Giải Jackpot trị giá 92 tỷ đồng trước đó đã được trao cho người đàn ông tên Thái ở Trà Vinh. (Ảnh: Vietlott)

Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an cho biết sẽ có kế hoạch đấu tranh với tình trạng lợi dụng phá hoại hoạt động kinh doanh xổ số điện toán nhất là khi loại hình xổ số này sắp được mở rộng ra các tỉnh trên toàn quốc.

Cho biết điều này trong lễ ký quy chế phối hợp giữa Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Bộ Tài chính (Vietlott) và Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Tổng cục An ninh, Bộ Công An) chiều 25/10, Trung tướng Trình Văn Thống cho rằng, xổ số điện thoại vẫn là loại hình mới, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý tại Việt Nam.

Vấn đề này theo ông sẽ càng khó khăn khi sắp tới Vietlott dự định sẽ mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong tình trạng an ninh mạng phức tạp như hiện tại, ông cho biết sẽ giao cơ quan chức năng có kế hoạch đấu tranh với hoạt động lợi dụng, phá hoại kinh doanh xổ số điện toán.

Một vấn đề khác theo Trung tướng Thống sẽ được ngành công an chú ý là đấu tranh với việc lợi dụng để tuyên truyền, bôi xấu hay tình trạng bảo kê, làm giả trong xổ số điện toán.

Ông đề nghị các đơn vị chức năng hướng dẫn lực lượng công an địa phương nơi có chi nhánh của Vietlott để bảo vệ tốt hoạt động của công ty xổ số.

Nói thêm về quy chế phối hợp giữa hai bên, ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc Vietlott cho biết, ngành công an sẽ cùng Vietlott xử lý các trường hợp tin đồn, giả mạo thông tin làm ảnh hưởng tới kinh doanh của công ty. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý các vấn đề liên quan tới rửa tiền, gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Hiện tại, hoạt động kinh doanh của Vietlott đã có mặt tại 6 tỉnh, thành phố bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong quý 4 năm nay, công ty dự kiến sẽ tổ chức kinh doanh thêm tại 6 thị trường, bao gồm: Khánh Hòa, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trước đó, sự kiện được nhắc tới nhiều gần đây liên quan tới Vietlott là lần đầu tiên đơn vị này đã tìm ra người trúng thưởng giải xổ số tự chọn số điện toán Mega 6/45 (giải Jackpot) trị giá 92 tỷ đồng vào tối 16/10.

Người đàn ông may mắn này tên Thái, sống tại Trà Vinh. Chiều 18/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vietlott đã tổ chức trao giải cho ông Thái, người trúng giải Jackpot. Theo quy định, ông Thái nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 9,2 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, số tiền nhận thưởng là trên 82,8 tỷ đồng. Ông Thái đã được nhận tiền giải thưởng một lần qua hình thức chuyển khoản.

Vé số tự chọn Mega 6/45 mở thưởng vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần. Người tham gia dự thưởng lựa chọn 6 số trong tập hợp các số từ 01 đến 45 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng.

Giải ba trị giá 30.000 đồng sẽ dành cho người chơi có dãy số trùng khớp 3 số trong 6 số. Giải nhì 300.000 đồng với khách có bộ số trùng khớp 4/6 số. Giải nhất trị giá 10 triệu đồng áp dụng với người chơi có vé trùng 5/6 số. Riêng giải đặc biệt sẽ có giá trị tối thiểu 12 tỷ đồng và tích lũy với vé số trùng khớp 6/6 số./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục