Ngành công nghiệp bơ sữa toàn cầu trước làn sóng M&A

Ngành công nghiệp bơ sữa toàn cầu đang đứng trước làn sóng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ngày càng lớn, nhất là tại các thị trường mới nổi ở châu Á, Trung Đông và Đông Âu.
Ngành công nghiệp bơ sữa toàn cầu trước làn sóng M&A ảnh 1Sữa bột cho trẻ sơ sinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngành công nghiệp bơ sữa toàn cầu đang đứng trước làn sóng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ngày càng lớn, nhất là tại các thị trường mới nổi ở châu Á, Trung Đông và Đông Âu.

Trước thực trạng giá nguyên liệu để chế biến các sản phẩm từ sữa như sữa và bơ giảm mạnh trong hơn hai năm qua, do chịu tác động từ việc nguồn cung toàn cầu dôi dư và gây thiệt hại không nhỏ tới lợi nhuận của các hộ nông dân và doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải tìm đến giải pháp mua bán và sáp nhập, nhằm giảm bớt chi phí sản xuất.

Trong khi đó, các công ty sản xuất các sản phẩm từ sữa như sữa chua, kem phomát và sữa công thức trẻ em được hưởng lợi từ việc giá nguyên liệu giảm, hiện cũng đang là mục tiêu được các công ty thực phẩm đa quốc gia nhắm đến. Đây là yếu tố tiếp theo thúc đẩy làn sóng M&A trong ngành công nghiệp bơ sữa.

Số liệu thống kê mới nhất của hãng tin Thomson Reuters cho biết tính từ đầu năm 2010 đến nay, ngành công nghiệp bơ sữa toàn cầu đã chứng kiến 876 thương vụ M&A, với tổng trị giá lên tới 57,3 tỷ USD và con số này vẫn đang có xu hướng gia tăng.

Năm “người chơi” mạnh nhất trong cuộc đua lần này là hãng Danone và Lactalis của Pháp, Nestle của Thụy Sỹ, Mengniu Dairy và tập đoàn công nghiệp Inner Mongolia Yili của Trung Quốc.

Một số thương vụ đình đám gần đây phải kể đến việc Nestle mua doanh nghiệp sản xuất thức ăn trẻ em Pfizer Nutrition của Mỹ hay Lactalis thâu tóm đối thủ Parmalat của Italy đều với giá nhiều tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục