Ngành dầu khí học tập tấm gương Hồ Chủ tịch

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Tô Huy Rứa, quyết tâm đổi mới để phát triển của ngành dầu khí chính là cụ thể hóa thực hiện Di chúc Bác Hồ.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) thực sự là một trong những tập đoàn giữ vai trò hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam, góp phần điều tiết kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh năng lượng, tham gia giữ vững chủ quyền an ninh trên biển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngành Dầu khí thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 48 năm Ngày truyền thống và 34 năm ngày thành lập ngành Dầu khí Việt Nam, tối 31/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa khẳng định sự hình thành và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt bởi nó xuất phát từ ước vọng, niềm tin cháy bỏng của Bác Hồ, cũng là khao khát, quyết tâm của Đảng, toàn dân tộc.

Gần nửa thế kỷ qua, từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua bao khó khăn, thử thách, ngành Dầu khí đã có bước trưởng thành và tiến bộ vượt bậc. Điểm đặc biệt cần nhấn mạnh ở Petro Vietnam-Tập đoàn kinh tế kỹ thuật hàng đầu, đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là việc kết hợp tốt giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Ông Tô Huy Rứa cũng nhấn mạnh thực tiễn cách mạng Việt Nam 40 năm qua đã khẳng định Di chúc thiêng liêng mà Bác Hồ kính yêu để lại là tài sản vô giá. Trong bối cảnh chung ấy, quyết tâm hành động “Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”, với phương châm “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển” chính là bước cụ thể hóa của Petro Vietnam thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, tư tưởng của Bác trong giai đoạn cách mạng mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa mong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong Tập đoàn cần quán triệt sâu sắc tư tưởng và đạo đức của Bác Hồ, mà cốt lõi là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, “nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petro Vietnam Phùng Đình Thực nêu rõ ngành Dầu khí Việt Nam xác định thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong Tập đoàn đã nghiêm túc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hàng năm đã tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn kinh phí hoạt động. Tập đoàn đã dành hàng ngàn tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, y tế, giáo dục; xây dựng nhà đại đoàn kết cho các huyện nghèo, ông Thực nói.

Petro Vietnam quyết tâm thực hiện thành công chiến lược của ngành đến 2015 định hướng đến 2025, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng nền tảng cơ sở vật kỹ thuật vững chắc, tập trung phát triển mạnh các lĩnh vực chính yếu của ngành như tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí trong nước; thực hiện các dự án khai thác dầu khí ở nước ngoài; ưu tiên phát triển những lĩnh vực có thế mạnh; dịch vụ kỹ thuật cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục