Ngành định vị vệ tinh Trung Quốc sẽ thu 35 tỷ USD

Ngành định vị vệ tinh của Trung Quốc được ước tính mỗi năm sẽ thu về khoảng 225 tỷ Nhân dân tệ (35,64 tỷ USD) cho tới năm 2015.
Tân Hoa xã ngày 24/1 dẫn báo cáo nghiên cứu mới nhất cho biết, ngành định vị vệ tinh của Trung Quốc được ước tính mỗi năm sẽ thu về 225 tỷ Nhân dân tệ (35,64 tỷ USD) cho tới năm 2015.

Báo cáo trên, do cơ quan nghiên cứu thuộc Cục khảo sát, bàn đồ và thông tin địa lý quốc gia Trung Quốc soạn thảo, dự báo ngành định vị vệ tinh sẽ trở thành trọng điểm phát triển kinh tế công nghệ thông tin thứ ba của Trung Quốc sau truyền thông di động và Internet.

Hơn 5.000 công ty, tổ chức của Trung Quốc đang làm việc liên quan đến ứng dụng và các dịch vụ định vị vệ tinh. Ngành công nghiệp này đã thu về hơn 50 tỷ Nhân dân tệ trong năm 2010.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng tổng số thiết bị định vị vệ tinh đầu cuối trên cả nước này lên 340 triệu vào năm 2015.

Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu năm 2000 với mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ và tạo ra hệ thống định vị riêng vào năm 2020.

Hệ thống Bắc Đẩu bắt đầu cung cấp các dịch vụ định vị, dẫn đường và tính toán thời gian cho Trung Quốc và các khu vực xung quanh từ cuối tháng trước.

Dự kiến, nước này sẽ phóng thêm sáu vệ tinh nữa trong năm 2012 để mở rộng hơn nữa phạm vi của dịch vụ nhằm bao quát hầu hết khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục