Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng duy nhất của kinh tế Thái Lan

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) vừa cho biết kinh tế nước này tiếp tục hồi phục chậm trong tháng 2/2015, với lĩnh vực du lịch là động lực chính.
Ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng duy nhất của kinh tế Thái Lan ảnh 1Ngành du lịch Thái Lan tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ nguồn du khách đến từ Trung Quốc và Malaysia. (Ảnh: AFP)

Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT) vừa cho biết kinh tế nước này tiếp tục hồi phục chậm trong tháng 2/2015, với lĩnh vực du lịch là động lực chính.

Chi tiêu tiêu dùng trong nước của Thái Lan vẫn "dậm chận tại chỗ", khi người tiêu dùng và giới doanh nghiệp ở "xứ Chùa vàng" tiếp tục thận trọng mở hầu bao.

Hoạt động đầu tư tư nhân ở Thái Lan, được phản ánh qua các số liệu về máy móc, thiết bị và xây dựng, khá trì trệ.

Sự hồi phục chậm của kinh tế Thái Lan nói riêng và kinh tế thế giới nói chung đã dẫn tới tình trạng công suất dư thừa.

Chi tiêu ngân sách của Thái Lan cũng ì ạch, trong lúc xuất khẩu hàng hóa của nước này bị tác động bất lợi bởi nhu cầu yếu của Trung Quốc và các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Trong khi đó, ngành du lịch Thái Lan tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ nguồn du khách đến từ Trung Quốc và Malaysia, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2015 vừa qua, bù đắp lượng khách du lịch đến từ châu Âu chưa hồi phục so với trước đây.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong thời gian qua dẫn tới lạm phát của Thái Lan ở mức thấp trong tháng thứ hai liên tiếp.

Nhìn chung, cán cân thanh toán của Thái Lan đạt thặng dư và tỷ trọng dự trữ ngoại tệ so với nợ nước ngoài ngắn hạn vẫn khá cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục