Ngành giáo dục triển khai tháng phòng, chống AIDS

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS từ 10/11 đến 10/12.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010.

Đây là hoạt động kỷ niệm 20 năm Việt Nam đối phó với dịch HIV/AIDS, Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu năm 2010 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1/12).

Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện các hoạt động như lồng ghép giáo dục phòng, chống HIV/AIDS trong nội dung các môn học có liên quan; tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên ủng hộ và chăm sóc người nhiễm HIV và gia đình của họ để góp phần làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Các cơ sở đào tạo cũng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa về phòng, chống HIV/AIDS như phát thanh, báo tường, bảng tin, thi tìm hiểu kiến thức, các tiểu phẩm văn nghệ, tọa đàm, tư vấn... giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, các giáo viên sẽ được tham gia đào tạo, tập huấn giảng dạy phòng, chống HIV/AIDS dựa trên kỹ năng sống; đào tạo, tập huấn về truyền thông và các kỹ năng tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS...

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010 sẽ được triển khai trong toàn ngành giáo dục từ ngày 10/11 đến ngày 10/12./.

Hồng Quảng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục