Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 40 tỷ USD vào năm 2020

Năm 2016, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3-3,5%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 31 tỷ USD và kỳ vọng sẽ đạt khoảng 39-40 tỷ USD vào năm 2020.
Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 40 tỷ USD vào năm 2020 ảnh 1Chế biến tôm xuất khẩu. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Năm 2016, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3-3,5%, giá trị sản xuất năm tăng 3,5-4%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 31 tỷ USD và kỳ vọng sẽ đạt khoảng 39-40 tỷ USD vào năm 2020.

Thông tin này vừa được ông Trần Quốc Tuấn, Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố tại buổi Họp báo về kết quản công tác năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do Bộ này tổ chức chiều nay (5/1), tại Hà Nội.

Theo ông Tuấn, năm 2015 được xem là năm khó khăn của toàn ngành nông nghiệp với nhiều yếu tố bất lợi cả về thị trường và thời tiết, tuy nhiên với những nỗ lực vượt khó ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng và có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD (gạo, càphê, cao su, cá tra, tôm, hạt điều, hạt tiêu, rau quả, sắn và đồ gỗ).

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 vừa diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng chỉ ra rằng, nhờ việc triển khai tái cơ cấu kịp thời, đúng hướng nên toàn ngành đã duy trì đà tăng trưởng với chất lượng ngày càng được cải thiện.

“Tổng thể cả giai đoạn 2011-2015, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được mục tiêu duy trì tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống dân cư nông thôn, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững,” Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định.

Cụ thể, bình quân cả giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,13%, vượt mục tiêu đề ra (từ 2,8 - 3%). Giá trị sản lượng tăng bình quân 3,68%/năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2015 ước đạt 30,14 tỷ USD.

Về Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 và 5 năm 2016-2020, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay, mục tiêu tổng quát được xác định là: “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhanh thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng”.

Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2016, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ rõ, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, tạo được chuyển biến rõ rệt hơn trên thực tiễn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2015.

Trong đó, Bộ sẽ tập trung triển khai quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, điều chỉnh cơ cấu sản xuất phù hợp với lợi thế của từng địa phương, của cả nước và diễn biến của thời tiết, thị trường; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Mặt khác, Bộ cũng tập trung phát triển các hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, các tổ chức tín dụng, lấy doanh nghiệp làm nòng cốt trong chuỗi giá trị đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tạo đột phá trong tái cơ cấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục