Ngành sản xuất đồ nội thất Malaysia thiếu lao động

Chính phủ Malaysia vừa phê duyệt việc tuyển dụng 16.000 lao động nước ngoài cho các nhà máy sản xuất đồ nội thất ở bang Johor.
Chính phủ Malaysia vừa phê duyệt việc tuyển dụng 16.000 lao động nước ngoài cho các nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Muar và Batu Pahat, bang Johor, để đáp ứng sự thiếu hụt lao động.

Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp (MITI) Mustapa Mohamed nói rằng điều này sẽ giúp sản xuất đồ nội thất nhiều hơn cho thị trường thế giới và thúc đẩy hơn tăng trưởng kinh tế.

Ông Mustapa cho biết tiềm năng của ngành công nghiệp đồ nội thất là rất lớn và Malaysia hiện đang xuất khẩu 7 tỷ RM (2,3 tỷ USD) giá trị đồ nội thất.

Việc thiếu hụt lao động đã tác động đáng kể vào sản xuất đồ nội thất và xuất khẩu của đất nước. Nó đã ảnh hưởng đến một số nhà máy, buộc các nhà máy đó phải bỏ các đơn đặt hàng nước ngoài, ông cho biết, thêm rằng MITI sẽ quan tâm đầy đủ để giải quyết bất cứ vấn đề nào mà các nhà sản xuất đồ nội thất phải đối mặt để cho phép họ đẩy mạnh sản xuất tối đa và tiếp tục ổn định nền kinh tế của đất nước.

Với việc các nhà sản xuất nhận được thêm đơn đặt hàng từ các thị trường mới nổi, Malaysia hy vọng xuất khẩu đồ nội thất trong năm 2012 có thể tăng 15% để sánh với mức cao kỷ lục 8,69 tỷ RM vào năm 2008. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trường này, bà Christine Tibok Vanhouten, Chủ tịch Hội đồng xúc tiến đồ nội thất Malaysia, cho rằng các nhà sản xuất đồ nội thất cần hướng tới việc đổi mới các mẫu thiết kế và chức năng sản phẩm của họ.

Năm 2011, xuất khẩu đồ gỗ của Malaysia đã giảm 4% xuống 7,67 tỷ RM từ 7,96 tỷ RM năm 2010. Trong năm 2009, các lô hàng đồ gỗ đạt 7,62 tỷ RM, giảm 12% từ 8,69 tỷ RM trong năm 2008.

Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh nhân đồ nội thất Malaysia Lor Lean Sen cho rằng nguyên nhân của việc xuất khẩu trì trệ trong ba năm qua là do sự biến động thất thường của đồng đôla Mỹ và việc thiếu nhân công để đáp ứng các đơn đặt hàng cho nên lợi nhuận của các nhà sản xuất bị xói mòn.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nội thất bang Johor, ông Bo Chee Eng, các biện pháp Bộ trưởng Mustapa thực hiện là rất kịp thời bởi vì chúng sẽ làm trẻ hoá ngành công nghiệp đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Ông nói rằng sự chấp thuận cho việc tuyển dụng lao động nước ngoài là một cứu trợ tuyệt vời cho các nhà sản xuất đồ nội thất, đặc biệt là những người ở Muar và Batu Pahat./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục