Ngành vũ trụ toàn cầu đạt doanh thu 257 tỷ USD

Theo báo cáo vừa được Quỹ Space Foundation của Mỹ công bố, bất chấp cơn bão tài chính toàn cầu đang tiếp diễn, lĩnh vực vũ trụ toàn cầu vẫn đạt doanh thu kỷ lục 257 tỷ USD trong năm 2008.

Theo báo cáo vừa được Quỹ Space Foundation của Mỹ công bố, bất chấp cơn bão tài chính toàn cầu đang tiếp diễn, lĩnh vực vũ trụ toàn cầu vẫn đạt doanh thu kỷ lục 257 tỷ USD trong năm 2008.
 
Giám đốc Space Foundation, Elliot Pulham, cho biết cho dù trong thời buổi có vô vàn thách thức kinh tế, lĩnh vực vũ trụ toàn cầu vẫn hoạt động tốt khi doanh thu năm 2008 tăng gần 2,5% so với năm 2007.
 
Báo cáo của Space Foundation đã chứng minh rằng lĩnh vực vũ trụ toàn cầu cũng cảm nhận được nỗi đau của suy giảm kinh tế, nhưng vẫn hoạt động tốt hơn các lĩnh vực khác.
 
Theo báo cáo, chiếm phần lớn nhất trong doanh thu của lĩnh vực vũ trụ toàn cầu là các dịch vụ vệ tinh thương mại và cơ sở hạ tầng thương mại với tỷ lệ 67% so với 32% chi tiêu của chính phủ dành cho vũ trụ.
 
Trong khi đó, các sản phẩm và dịch vụ vũ trụ lại có tốc độ tăng trưởng lớn nhất với mức tăng 10,4% lên 91 tỷ USD. Trong đó chủ yếu là dịch vụ truyền hình trực tiếp tại nhà với nguồn thu lên tới 69,8 tỷ USD. Các dịch vụ vệ tinh cố định có tốc độ tăng trưởng rất mạnh tới 31%, đưa doanh thu tăng từ 12,8 tỷ USD lên 16,8 tỷ USD.
 
Bất chấp đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh như vậy, lĩnh vực du lịch vũ trụ toàn cầu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của kinh tế toàn cầu. Cổ phiếu của lĩnh vực vũ trụ tại Mỹ đã giảm 45% trong năm 2008, xoá sạch mức tăng của 3 năm liên tiếp.
 
Tuy vậy, ông Pulham vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của lĩnh vực vũ trụ toàn cầu khi nói rằng ngày càng có nhiều nước quan tâm tới lĩnh vực này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục