Nga-Nhật Bản thực hiện thỏa thuận về đi lại tại các đảo tranh chấp

Những cư dân Nhật Bản từng sống trên các hòn đảo tranh chấp ở ngoài khơi tỉnh Hokkaido đã tới những hòn đảo nhỏ do Nga kiểm soát theo một chương trình trao đổi miễn thị thực song phương.
Nga-Nhật Bản thực hiện thỏa thuận về đi lại tại các đảo tranh chấp ảnh 1Một góc đảo Kunashiri ở khu vực quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản tháng 11/2005. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo , ngày 15/5, những cư dân Nhật Bản từng sống trên các hòn đảo tranh chấp ở ngoài khơi tỉnh Hokkaido đã tới những hòn đảo nhỏ do Nga kiểm soát theo một chương trình trao đổi miễn thị thực song phương.

Đây là chuyến thăm đầu tiên như vậy sau khi hai nước kí thỏa thuận nới lỏng các hạn chế du lịch.

Cụ thể, gần 60 người đã rời cảng Nemuro trên đảo cực Nam Kunashiri của Nhật Bản lên một chiếc tàu tới các địa điểm từng là nhà của thân nhân họ. Dự kiến chuyến thăm kéo dài tới ngày 18/5.

[Nga-Nhật nhất trí đàm phán về hoạt động trên các đảo tranh chấp]

Trong các cuộc gặp hồi tháng 12/2016 và tháng 4/2017, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục cho các chuyến du lịch miễn thị thực, cũng như cho phép những người tham gia tới thăm một số khu vực bị cấm trước đây trên các hòn đảo.

Theo hiệp ước giữa hai nước, các cư dân Nhật Bản trước đây sẽ được phép tới những hòn đảo này bằng đường không vào tháng 6 tới để thăm mộ tổ tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục