Nga-Thổ thảo luận về vụ tấn công bằng khí độc ở Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về cuộc tấn công bằng khí độc xảy ra trước đó cùng ngày tại tỉnh Idlib ở Syria.
Nga-Thổ thảo luận về vụ tấn công bằng khí độc ở Syria ảnh 1Trẻ em được cấp cứu sau vụ tấn công. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/4 đã thảo luận về cuộc tấn công bằng khí độc xảy ra trước đó cùng ngày tại tỉnh Idlib do phe nổi dậy kiểm soát ở Tây Bắc Syria.

Theo các nhân viên y tế, vụ tấn công này, được cho là do máy bay của chính quyền Syria thực hiện, đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng.

Thông báo từ các nguồn tin của phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Tổng thống Erdogan đã đề cập vấn đề sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường ở Idlib. Ông cho rằng những vụ tấn công tàn án như vậy là không thể chấp nhận được."

Các nguồn tin cũng nói thêm rằng 2 nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì lệnh ngừng bắn đang được thực hiện ở Syria.

Sau khi xảy ra vụ tấn công trên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault kêu gọi tiến hành một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục