Nga-Triều Tiên vẫn bất đồng về đàm phán hạt nhân

Nga tuyên bố nước này vẫn có "một loạt bất đồng đáng kể" với Triều Tiên xung quanh những nỗ lực nhằm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên.
Theo AFP, ngày 5/7, Nga tuyên bố nước này vẫn có "một loạt bất đồng đáng kể" với Triều Tiên xung quanh những nỗ lực nhằm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên liên quan tới tham vọng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Những bình luận trên do Phó Thủ tướng Nga Igor Morgulov đưa ra sau cuộc thảo luận hôm 4/7 với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Kim Kye-Gwan.

Trả lời các hãng thông tấn trong nước, ông Morgulov thừa nhận: "Vẫn còn nhiều bất đồng đáng kể. Quan điểm của Nga và Triều Tiên ở thời điểm này là trái ngược," song không cho biết thêm chi tiết.

Cũng trong khuôn khổ cuộc thảo luận, hai bên "đã tái khẳng định mong muốn tìm kiếm một giải pháp ngoại giao đối với vấn đề hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và bàn tới nhiều lựa chọn khác nhau nhằm tái khởi động các vòng đàm phán sáu bên."

Ngoài ra, Thứ trưởng Kim Kye-Gwan cũng đã hội đàm riêng rẽ với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Nga Vladimir Titov./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục