Nga-Trung không cho phép can thiệp bên ngoài vào Syria

Đề cập tới cuộc khủng hoảng ở Syria, ông Putin và Tập Cận Bình tuyên bố bất kỳ nỗ lực can thiệp bằng sức mạnh từ bên ngoài vào cuộc khủng hoảng Syria là không thể chấp nhận.
Nga-Trung không cho phép can thiệp bên ngoài vào Syria ảnh 1Vụ nổ bom trong đường hầm tại căn cứ của quân Chính phủ Syria ở thành phố miền tây bắc Idlib. (Ảnh: AFPTTXVN)

Ngày 20/4, hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã diễn ra tại Thượng Hải.

Kết thúc hội đàm hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đã ký tuyên bố chung về giai đoạn mới của quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược.

Đề cập tới cuộc khủng hoảng ở Syria, các ông Putin và Tập Cận Bình tuyên bố: "Bất kỳ nỗ lực can thiệp bằng sức mạnh từ bên ngoài vào cuộc khủng hoảng Syria là không thể chấp nhận."

Tuyên bố chung nhấn mạnh, Moskva và Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực của chính phủ Syria và cộng đồng quốc tế hướng đến kết thúc thành công quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của quân đội Syria; đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này, kêu gọi quốc tế nhanh chóng giải quyết vấn đề nhân đạo ở Syria và người tị nạn Syria ở nước ngoài.

Lãnh đạo Nga-Trung tán thành việc chấm dứt bạo lực và giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria bằng các phương tiện chính trị và ngoại giao, đồng thời ủng hộ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Damacus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục