Nga-Trung lần đầu tiên tiến hành diễn tập phòng thủ tên lửa chung

Nga và Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung cấp chỉ huy tham mưu với sự hỗ trợ của máy tính vào tháng Năm tới.
Nga-Trung lần đầu tiên tiến hành diễn tập phòng thủ tên lửa chung ảnh 1Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin bộ phận báo chí Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/4 thông báo nước này và Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa chung cấp chỉ huy tham mưu với sự hỗ trợ của máy tính vào tháng Năm tới.

Thông cáo báo chí có đoạn viết: "Mục đích chính của cuộc diễn tập là nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các nhóm phòng thủ tên lửa do Nga và Trung Quốc triển khai tại các vùng lãnh thổ của mình, để đối phó với những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình."

Thông cáo nhấn mạnh cuộc tập trận này sẽ không trực tiếp nhắm vào bên thứ 3.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác quốc phòng trong những tháng gần đây.

Hai bên đã tiến hành các cuộc diễn tập huấn luyện chung trong năm nay, trong khi giới chức quốc phòng hàng đầu của hai nước đã gặp gỡ và thảo luận về tình hình an ninh khu vực và quốc tế cũng như hợp tác quân sự-kỹ thuật song phương.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov, Moskva và Bắc Kinh có lập trường thống nhất về hòa hình khu vực và an ninh quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục