Nga-Trung thảo luận thành lập hệ thống vệ tinh quỹ đạo

Nga-Trung thảo luận về việc thành lập hệ thống vệ tinh quỹ đạo

Các chuyên gia của Nga và Trung Quốc đang thảo luận về khả năng thiết lập một hệ thống vệ tinh quỹ đạo toàn cầu tầm thấp (LEO) mang tên "Ngôi sao Hạnh phúc."
Nga-Trung thảo luận về việc thành lập hệ thống vệ tinh quỹ đạo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, ngày 8/11, Tổng Giám đốc Hệ thống thông tin vệ tinh Nga Nikolay Testoedov cho biết các chuyên gia của nước này và Trung Quốc đang thảo luận về khả năng thiết lập một hệ thống vệ tinh quỹ đạo toàn cầu tầm thấp (LEO) mang tên "Ngôi sao Hạnh phúc."

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Testoedov nói: “Hai cuộc họp đầu tiên với các đồng nghiệp Trung Quốc về dự án toàn cầu ‘Ngôi sao Hạnh phúc’ đã được diễn ra. Chúng tôi đã đề nghị hợp tác về việc thành lập một nhóm vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, bao gồm hơn 100 vệ tinh giúp truy cập Internet băng thông rộng...”

Theo quan chức này, các chuyên gia Trung Quốc rất mong muốn là một phần của dự án giúp đơn giản hóa việc liên lạc và giúp người dùng dễ tiếp cận với công nghệ cũng như đảm bảo được quyền riêng tư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục