Nga-Ukraine đạt được thỏa thuận vận chuyển khí đốt

Nga và Ukraine đã nhất trí về việc việc vận chuyển khí đốt cho đến cuối tháng Năm. Cả hai bên đều không muốn căng thẳng liên quan đến vấn đề này.
Nga-Ukraine đạt được thỏa thuận vận chuyển khí đốt ảnh 1 Trạm chuyển khí đốt Yamal-châu Âu ở Nesvizh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 2/5, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách vấn đề năng lượng Guenther Oettinger, các bộ trưởng năng lượng của Nga và Ukraine đã nhóm họp tại Vacsava để thảo luận về cuộc khủng hoảng khí đốt Nga-Ukraine và nhất trí rằng việc vận chuyển khí đốt dù thể nào cũng sẽ không bị ảnh hưởng cho đến cuối tháng Năm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Oettinger cho hay đây là một cuộc họp tích cực và một chương trình nghị sự đã được xây dựng cho hai cuộc gặp tiếp theo vào tháng Năm.

Theo ông Oettinger, các cuộc gặp này sẽ nhằm giải quyết các vấn đề ngắn, trung và dài hạn cũng như tập trung đặc biệt vào nguy cơ ổn định nguồn cung.

Ông nói: ''Cả hai bên đều bày tỏ thiện chí và đều không muốn căng thẳng thêm nữa./.''

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục