Nga-Venezuela đạt thỏa thuận về vũ khí trong không gian

Nga-Venezuela đạt thỏa thuận triển khai vũ khí trong không gian

Tại Mỹ, Ngoại trưởng Nga và Venezuela ngày 26/9 ký Tuyên bố chung, khẳng định sẽ không phải là những nước đầu tiên triển khai vũ khí trong không gian.
Nga-Venezuela đạt thỏa thuận triển khai vũ khí trong không gian ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Sputnik đưa tin, tại New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Venezuela Delsey Rodriguez ngày 26/9 đã ký Tuyên bố chung, trong đó khẳng định sẽ không phải là những nước đầu tiên triển khai vũ khí trong không gian.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong quá trình cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov đã hoan nghênh sự đóng góp của Venezuela - quốc gia quan sát viên tại cuộc đàm phán để giải quyết xung đột vũ trang nội bộ ở Colombia.

Trước đó hôm 23/9 vừa qua, tại thủ đô La Habana của Cuba, Chính phủ Colombia và nhóm Lực lượng cách mạng Colombia (FARC) đã ký kết thỏa thuận về thời hạn hiệp định hòa bình dứt khoát.

Hai bên cũng bày tỏ sự sẵn sàng tăng cường hợp tác trên trường quốc tế trong phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về nhân quyền.

Ngoài ra, hai nước cũng đang tiếp tục phối hợp tham gia xây dựng chương trình nghị sự toàn cầu trên cơ sở tăng cường vai trò điều phối trung tâm của Liên hợp quốc trong các công việc của thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục