Ngày 18/10: Thế giới ghi nhận thêm 299.959 ca mắc COVID-19

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 299.959 ca mắc COVID-19 và 4.209 ca tử vong. Anh có số ca mắc cao nhất tính trên phạm vi toàn cầu, với 45.140 ca, trong khi Nga có số ca tử vong cao nhất.
Ngày 18/10: Thế giới ghi nhận thêm 299.959 ca mắc COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Spasokukotsky ở Moskva (Nga). (Ảnh: TASS/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 18/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 241.454.551 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.913.936 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 218.681.084 người.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 299.959 ca mắc COVID-19 và 4.209 ca tử vong. Anh có số ca mắc cao nhất tính trên phạm vi toàn cầu, với 45.140 ca, trong khi Nga có số ca tử vong cao nhất, với 997 ca. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp, Anh ghi nhận số ca mắc mới ở mức trên 40.000 ca.

Hiện các nước trên thế giới đang chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn với COVID-19. Bộ Nội vụ Saudi Arabia đã chấp thuận nới lỏng các biện pháp phòng dịch, theo đó sẽ cho phép người dân tụ họp và dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia thông báo tất cả sân bay ở quốc gia Vùng Vịnh này được phép vận hành các chuyến bay với công suất tối đa.

Thánh đường Hồi giáo lớn ở thành phố Mecca cũng được phép hoạt động hết công suất, mở cửa cho các tín đồ tới cầu nguyện cùng nhau lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia Vùng Vịnh này. Ngoài ra, Bộ Thể thao Saudi Arabia cũng cho phép những người đã tiêm vaccine có thể tới tất cả các sân vận động khi những cơ sở này hoạt động ở mức công suất tối đa.

Trong khi đó, Ủy ban cấp cao về kiểm soát dịch COVID-19 của Ai Cập thông báo nhân viên nhà nước chưa tiêm vaccine sẽ không được phép tới công sở làm việc kể từ sau ngày 15/11 hoặc sẽ phải tiến hành xét nghiệm PCR hàng tuần. Quy định mới cũng sẽ không cho phép người dân chưa tiêm vaccine tới các cơ quan nhà nước kể từ ngày 1/12, trừ phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Bên cạnh đó, Chính phủ Ai Cập sẽ dành 1 tỷ bảng Ai Cập (64 triệu USD) cho những yêu cầu chi tiêu phát sinh liên quan tới đại dịch COVID-19.

[Mới chỉ có 47,5 triệu người Nga tiêm 2 liều, 45% dân số có kháng thể]

Theo số liệu của chính phủ Ai Cập, số người được tiêm 2 mũi vaccine ở nước này hiện là 7 triệu người, trong khi số người được tiêm 1 mũi là khoảng 13 triệu. Quốc gia Bắc Phi đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số trong tổng số hơn 100 triệu người vào cuối năm nay.

Nhân viên y tế thường xuyên tới các chợ đầu mối, cơ sở giao thông công cộng, địa điểm tôn giáo và những nơi tập trung đông người để tuyên truyền về tác dụng của vaccine ngừa COVID-19 và chiến dịch tiêm chủng, đồng thời khuyến khích người dân tích cực lên mạng đăng ký để được tiêm miễn phí.

Theo trang Bloomberg, các nước đang triển khai chương trình tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử. Hơn 6,67 tỷ liều vaccine đã được sử dụng tại 184 nước, tương đương 26,4 triệu liều/ngày. Khoảng 43,4% dân số trên toàn thế giới đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, do tình trạng bất bình đẳng trong phân phối vaccine, nên giới chuyên gia cho rằng cần thêm 6 tháng nữa mới có thể bao phủ vaccine cho 75% dân số toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục