"Ngày ASEAN" thắm đượm tình hữu nghị tại Ấn Độ

Việt Nam mang tới "Ngày ASEAN" những món ẩm thực nổi tiếng cùng điệu múa quạt đầy cuốn hút và được công chúng nhiệt liệt hoan nghênh.

Ngày 15/3, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Ấn Độ đã tổ chức “Ngày ASEAN” thường niên trong khuôn viên Đại sứ quán Indonesia tại thủ đô New Delhi.

Cán bộ, nhân viên các Đại sứ quán, các cơ quan đại diện ASEAN tại Ấn Độ, cùng thành viên gia đình và lưu học sinh đã nhiệt tình tham gia “Ngày hội ASEAN” nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phở gà và nem rán của Việt Nam nằm trong số những món ăn truyền thống của các nước ASEAN được thực khách ưa chuộng nhất.

Bên cạnh giao lưu văn hóa ẩm thực, các thành viên trong đại gia đình ASEAN tại Ấn Độ còn giao lưu văn nghệ và tham gia các trò chơi như bóng chuyền, kéo co. Đặc biệt, điệu múa quạt của sinh viên Việt Nam được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục