Ngày càng có nhiều người chúc Năm mới bằng WhatsApp, Instagram

Theo chuyên gia Marco Santarelli, ngày càng nhiều người dùng Whatsapp và Instagram để chuyển tải những lời chúc mừng Giáng sinh và Năm mới hơn vì mức độ truyền tải nhanh và chất lượng của hình ảnh.
Ngày càng có nhiều người chúc Năm mới bằng WhatsApp, Instagram ảnh 1Một mẫu chúc mừng Giáng sinh trên ứng dụng WhatsApp.

Marco Santarelli, một chuyên gia về truyền thông xã hội ở Italy, khẳng định ngày càng nhiều người sử dụng các ứng dụng xã hội phổ biến như WhatsApp và Instagram để chuyển tải những lời chúc mừng Giáng sinh và Năm mới hơn vì mức độ truyền tải nhanh và chất lượng của hình ảnh.

Chính vì chất lượng của hình ảnh đặt lên hàng đầu, nên số lượng những ảnh chụp theo kiểu "selfie" để chúc mừng sẽ càng ít đi.

Theo chuyên gia này, người sử dụng mạng xã hội ngày nay thích lựa chọn WhatsApp và Instagram để gửi những lời chúc mừng Giáng sinh và Năm mới của mình đến gia đình, bạn bè và người thân.

Ông cho rằng, WhatsApp nhanh và gần như tức thời, dễ dàng chuyển tải thông điệp, trong khi Instagram cho các bức ảnh chất lượng, có thể sử dụng các bộ lọc sẵn có để tăng chất lượng ảnh.

Ngoài ra, Instagram cũng dễ phát tán các video ngắn mang thông điệp của cá nhân người sử dụng. Tuy nhiên, trào lưu này chưa thực sự bùng nổ tại Italy. 25% dân số nước này là những người trên 60 tuổi, ít dùng các mạng xã hội và vẫn quen dùng hình thức chúc mừng truyền thống như gọi điện, viết thư hoặc trực tiếp gặp nhau.

Theo Santarelli, "việc chúc mừng nhau qua các mạng xã hội đã trở thành một phần của cuộc sống và hầu hết giới trẻ đều thích việc này." Việc chúc mừng bằng các thiệp giấy truyền thống đã dần bị thay thế bởi một cú nhắn tin hoặc một hình ảnh qua Instagram, khi "hình ảnh thay thế những câu viết."

Trong những năm trước, nhiều trang web đã làm thay các hình thức gửi thiếp mừng truyền thống, khi cho phép người dùng có thể tùy biến và cá nhân hóa các thông điệp rồi đưa vào các mẫu có sẵn để gửi cho người thân qua email. Nay, các mạng xã hội đã thay thế dần các hình thức thiếp điện tử ấy, khi người dùng chỉ cần chụp một tấm ảnh và gửi đến cho những người thân của họ ở mọi góc của thế giới trong một tích tắc.

Ông kết luận, những năm 1980, người ta luôn nhắc đến một "xã hội trọng hình ảnh" theo một cách đầy chỉ trích, nhưng thời đại này, hình ảnh lại đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi người, quan trọng kể cả trong cách họ chúc mừng Giáng sinh và Năm mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục