"Ngày chiến thắng Nhật" chỉ là nội bộ TQ?

Nhật phản ứng việc TQ phê chuẩn "Ngày chiến thắng Nhật"

Nhật coi việc Trung Quốc phê chuẩn Ngày tưởng niệm vụ thảm sát Nam Kinh và Ngày chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến 2 là "vấn đề nội bộ."
Nhật phản ứng việc TQ phê chuẩn "Ngày chiến thắng Nhật" ảnh 1Lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 28/2, Nhật Bản đã xem nhẹ việc Trung Quốc phê chuẩn Ngày tưởng niệm vụ thảm sát Nam Kinh và Ngày chiến thắng phát xít Nhật trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, đồng thời cho rằng đây là "vấn đề nội bộ" của Trung Quốc.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ ông không thể hiểu tại sao Trung Quốc lại phê chuẩn sự thay đổi trên tại thời điểm này.

Ông Suga nói: "Tôi không khỏi băn khoăn rằng tại sao họ phải lập ra những ngày kỷ niệm này sau hơn 60 năm kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vì vậy Chính phủ Nhật Bản từ chối bình luận về vấn đề này. Quan điểm của Nhật Bản về cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai vẫn không hề thay đổi và Tokyo đang đi theo lộ trình một quốc gia hòa bình kể từ khi kết thúc chiến tranh."

Trước đó, truyền thông Trung Quốc hôm 27/2 đưa tin rằng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã thông qua quyết định chọn ngày 3/9 làm Ngày chiến thắng phát xít Nhật Bản và ngày 13/12 làm Ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ Thảm sát Nam Kinh năm 1937./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục