Ngày hội an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Nhiều em học sinh tỏ ra rất háo hức tại ngày hội giao lưu tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông cấp quốc gia cho học sinh tiểu học.
Ngày 14/4, rất đông học sinh tiểu học trên toàn quốc đã có mặt tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) để tham gia “Hội giao lưu tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông cấp quốc gia cho học sinh tiểu học 2011-2012.”

Đây là lần thứ 4 Hội giao lưu này được Quỹ Toyota Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức. Hội giao lưu nằm trong khuôn khổ chương trình “Toyota cùng em học an toàn giao thông” (TSEP).

Được diễn ra trong 2 ngày, thành phần chính của Hội giao lưu là gần 240 học sinh và giáo viên tiểu học đến từ 14 đội thi xuất sắc nhất của 14 tỉnh/thành trên cả nước.

Tại Hội giao lưu, các đội sẽ tham gia bốn phần thi chính là tìm hiểu kiến thức; vẽ tranh; trình bày tiểu phẩm ngắn; sáng tác và trình bày thơ, ca, hò, vè và dân ca đặt lời mới có nội dung về an toàn giao thông.

Ban tổ chức cũng khuyến khích các phần thi chú trọng vận dụng kiến thức áp dụng vào các tình huống thực tế.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, với hình thức mở cửa tự do, rất nhiều học sinh trên địa bàn Hà Nội đến tham dự Hội giao lưu này.

Tại đây, các em sẽ được tham gia vào cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú, mới lạ tạ 9 khu trò chơi tượng trưng cho 3 vùng đất khác nhau (thành phố, vùng núi và sông nước).

Các trò chơi được thiết kế để các em có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông như cùng siêu nhân lập lại trật tự an toàn giao thông, lái xe trong thành phố lạ, anh hùng phân luồng giao thông…

Trong khuôn khổ Hội giao lưu, Ban tổ chức cũng sẽ trao 80 giải cá nhân và 6 giải tập thể trong cuộc thi Vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ôtô mơ ước” lần thứ nhất được thực hiện từ cuối năm 2011 (trong khuôn khổ STEP). Bên cạnh các giải thưởng, 10 bức tranh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và tham gia cuộc thi tại Nhật Bản./.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục