Ngày hội Sách: Tri thức không chỉ nằm trên trang giấy

Độc giả không chỉ có cơ hội tiếp xúc với những cuốn sách hay mà còn được trực tiếp tham gia các hoạt động mang tính tương tác cao.
Nhiều “chiêu” thu hút khán giả được các nhà xuất bản, đơn vị làm sách… tung ra trong chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) tới đây. Độc giả không chỉ có cơ hội được tiếp xúc với những cuốn sách hay mà còn được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động mang tính chia sẻ, tương tác cao. Hội tụ sách hay Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, các loại sách được các nhà xuất bản lựa chọn giới thiệu đến công chúng trong dịp này khá phong phú về thể loại. Trong đó, các tác phẩm thuộc dòng sách văn học chiếm số lượng đáng kể. Từ nay đến 23/4, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức “Tuần lễ sách văn học 2013” quy tụ những tác phẩm đặc sắc trong kho tàng văn học Việt Nam và thế giới tự “cổ chí kim.” Độc giả có cơ hội gặp lại những tác phẩm văn học kinh điển thế giới như: “Hoàng tử bé” (Antoine de Saint-Exupéry), “Không gia đình” (Hector Malot), “Truyện cổ Andersen”... Cùng với đó, bạn đọc  sẽ thêm một lần được “tái ngộ” với những tác phẩm văn học thiếu nhi Việt Nam đã đi cùng năm tháng như: “Dế mèn phiêu lưu ký” (Tô Hoài) “Cuộc phiêu lưu của Văn Ngan tướng công” (Vũ Tú Nam), “Búp sen xanh” (Sơn Tùng)… Những tác phẩm văn học kỳ ảo, giả tưởng như: “Krabat và cối xay phù thủy” (Otfried Preussler), “Biên niên sử Narnia” (C.S.Lewis)… sẽ giúp công chúng có những trải nghiệm thú vị qua những chuyến phiêu lưu kì thú được miêu tả sinh động trên từng trang sách. Bên cạnh đó, độc giả tuổi teen cũng có rất nhiều lựa chọn trong tủ sách “Văn học teen” với những tác phẩm của các tác giả được yêu thích như Phan Hồn Nhiên với “Dạt vòm,” “Những đôi mắt lạnh,” và Hoàng Anh Tú với “Làm mai cho bố,”“Quán ngủ ngon”… Đại diện Nhà xuất bản Kim Đồng cho hay: Mục đích của việc giới thiệu những tác phẩm đó nhằm khơi dậy tình yêu văn học, niềm đam mê sách vở và để dần mở rộng thị trường sách văn học ở Việt Nam.   Không chỉ “hội ngộ bạn cũ,” người đọc còn có dịp được tiếp xúc với nhiều ấn phẩm mới, giàu giá trị được các nhà xuất bản đưa tới trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới. 320 tựa sách (64 tựa sách mới và 256 tựa sách tái bản) thuộc nhiều thể loại khác nhau (khoa học, chính trị, văn học…) được Nhà xuất bản trẻ giới thiệu đến bạn đọc trong dịp này.  Trong đó, nhiều cuốn sách dịch được bạn đọc nóng lòng chờ đợi từ trước đó như tiểu thuyết “Khoảng trống” của nữ nhà văn J. K. Rowling (tác giả của bộ sách văn học kỳ ảo nổi tiếng “Harrry Potter”), “Tự thoại” của Nelson Mandela… Theo tiến sỹ Nguyễn Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội): Những cuốn sách đó có sức hút lớn không chỉ bởi tên tuổi của các tác giả mà quan trọng hơn là vì những nội dung mà nó đề cập đến. [Tiểu thuyết người lớn của JK Rowling sẽ lên phim] “Ở ‘Khoảng trống,’ các tệ nạn xã hội (bạo lực, ma túy…) được đề cập trực diện bằng một thứ ngôn ngữ táo bạo và có phần suồng sã. Còn ‘Tự thoại’ là tập hợp những ghi chép cá nhân chưa từng được công bố của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Qua những lá thư được viết trong 27 năm ngồi tù, những giấc mơ buồn được ghi lại trên cuốn lịch bàn ở đảo Robben, người đọc hiểu rõ hơn về con người, cuộc sống của nhà lãnh đạo này," tiến sỹ Nam phân tích. Hướng tới cộng đồng Cùng với việc giới thiệu các loại sách mới, việc quyên góp sách cũng được các đơn vị đẩy mạnh trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Hoạt động đổi sách in lấy sách điện tử được tổ chức trong “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2013” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám vào ngày 20/4 tới đây dự kiến sẽ thu hút được quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn đọc. Mỗi người tham dự "Ngày hội Sách và Văn hóa đọc 2013" sẽ nhận được một mã tài khoản để tải về một cuốn sách điện tử có bản quyền từ Alezaa Books khi tiến hành đổi một cuốn sách in. Ông Trần Trọng Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alezaa Books cho biết: “Chúng tôi hy vọng sẽ có cả nghìn cuốn sách được mang đến đổi. Toàn bộ số sách đó sẽ được dùng để tặng cho các thư viện, trường học ở nông thôn… Như vậy, những người đem tặng sách và những người được nhận sách đều có điều kiện tiếp cận thêm với nhiều đầu sách. Bên cạnh đó, việc làm này cũng nhằm nâng cao ý thức của độc giả trong việc đọc sách và sử dụng sách có bản quyền.” Hoạt động đưa sách về các vùng nông thôn, tặng sách cho những nơi biên giới, hải đảo cũng được các đơn vị làm sách đẩy mạnh trong dịp này: Nhà xuất bản Trẻ dành tặng 32 tủ sách (mỗi tủ trị giá khoảng 5 triệu đồng) cho các chiến sỹ và nhân dân biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa…; Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 300 cuốn sách cho các thư viện ở tỉnh Hưng Yên… ["Kẻ ăn mày" và giấc mơ phủ sách khắp thiên hạ] Trước đó, trong buổi gặp gỡ với báo chí sáng 12/4 vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “So với các nước trong khu vực, tỉ lệ đọc sách của người Việt Nam khá thấp. Theo thống kê mới nhất dựa trên báo cáo của các thư viện gửi về Bộ, người Việt Nam đọc trung bình 0,8 cuốn sách/người/năm. Tỷ lệ sách bình quân tại các thư viện công cộng là 0,38 cuốn/người.” Bởi vậy, những hoạt động tặng sách, hướng về cộng đồng như vậy sẽ có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo nguồn sách, nâng cao tri thức, văn hóa đọc cho cộng đồng./.
Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới,Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức Ngày hội Sách với chủ đề “Vì một xã hội học tập” trong khuôn viên Thư viện vào ngày 21/4 tới đây.

Chương trình sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như:

- Tọa đàm về tác phẩm “Hồ Chí Minh : Người mang lại ánh sáng,” seri sách về lịch sử Việt Nam bằng tranh (Nhà xuất bản Kim Đồng) với sự góp mặt của Giáo sư Phong Lê, Nhà sử học Dương Trung Quốc…

- Thi kể chuyện theo sách (bằng tiếng Anh), vẽ tranh và trả lời câu hỏi về chủ đề lịch sử, văn hóa, môi trường…


Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục