Ngày mai Bắc Bộ nắng ráo, thuận lợi cho hoạt động Ngày Giỗ Tổ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (6/4 tức 10/3 âm lịch), thời tiết miền Bắc chủ đạo nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương 2017.
Ngày mai Bắc Bộ nắng ráo, thuận lợi cho hoạt động Ngày Giỗ Tổ ảnh 1Người dân đổ về Đền Hùng. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai (6/4 tức 10/3 âm lịch), thời tiết miền Bắc chủ đạo nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương 2017.

Đêm 5 và ngày 6/4, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ vĩ Bắc duy trì nên ở khu vực Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, đảo Thổ Chu, Phú Quốc và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 3-4, biển êm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục