Ngày thơ Việt Nam 2013 đã chính thức khai mạc

Vấn đề chủ quyền đất nước, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa sẽ thể hiện đậm nét qua các bài thơ được trình bày trong Ngày thơ Việt Nam.
Với chủ đề “Tuổi trẻ với Tổ quốc,” Ngày thơ Việt Nam 2013 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã chính thức khai mạc sáng 24/2 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội với sự tham dự đông đảo của những nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động văn học nghệ thuật... và công chúng yêu thơ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nêu rõ đây là dịp để giới trẻ thể hiện tài hoa, khí phách; thổi bùng ngọn lửa yêu nước luôn cháy sáng trong mỗi con người đồng thời, là cơ hội để các nhà thơ cất cao tiếng nói ca ngợi Tổ quốc; khuyến khích các nhà thơ trẻ sáng tạo những tác phẩm tốt...

Ngày thơ Việt Nam 2013 diễn ra từ ngày 22-24/2 (ngày 13-15 tháng Giêng) với các hoạt động sôi nổi: thi thơ giữa các trường đại học, cao đẳng; sân thơ các câu lạc bộ, trình diễn tác phẩm thơ đặc sắc... Hoạt động trưng bày về văn hóa cứu quốc với rất nhiều hiện vật, hình ảnh về văn hóa cứu quốc cũng được tổ chức.

Trong dịp này, ban tổ chức cũng mời nhà thơ nổi tiếng của Hoa Kỳ, Bruce Weight, một cựu binh đã từng tham gia cuộc chiến tại Việt Nam đọc thơ, giao lưu với giới trẻ Việt Nam.

Nét mới của Ngày thơ năm 2013 tập trung ở 2 sân thơ với chủ đề “Tuổi trẻ với Tổ quốc” và “Đất nước-Mùa Xuân” trong đó vấn đề chủ quyền đất nước, Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa sẽ thể hiện đậm nét qua các bài thơ “Nam Quốc sơn hà”, “Tổ quốc nhìn từ biển”...

Với chủ thể của sân thơ truyền thống là giới trẻ, để tạo nên những đặc sắc của sân chơi này, Ban tổ chức mời những cây bút trẻ có triển vọng hiện nay làm nòng cốt, lựa chọn những tiết mục đặc sắc của sinh viên các trường để trình diễn.

Lễ hội thơ lần thứ 11 có sự góp mặt của sinh viên các trường đại học, học viện có tiếng trong cả nước như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách Khoa, Sư phạm Hà Nội, Văn hóa Nghệ thuật quân đội...; trong đó, 8 trường tham gia thi sáng tác, biểu diễn thơ, đọc thơ của Bác Hồ và trưng bày các ấn phẩm thơ giới thiệu về trường, đất nước, con người.

18 câu lạc bộ thơ đại diện cho các câu lạc bộ thơ trong cả nước cũng góp mặt tại Ngày thơ Việt Nam năm nay. Những màn trình diễn thơ đặc sắc của các câu lạc bộ và sự xuất hiện của nhóm 9 thành viên “Link hương cửu kiểm“ mang đến cho người yêu thơ những cảm xúc mới mẻ đầu Xuân.

Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam 2013, các báo, tạp chí về thơ, đặc biệt là Báo Văn nghệ trẻ ra số đặc biệ; nhiều nhà thơ của Trung ương Hội Nhà văn Việt Nam cũng được cử về các địa phương để tham gia Ngày thơ ở cơ sở. Từ 22-26/2, trên 40 tỉnh, thành cũng tổ chức Ngày thơ Việt Nam./.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục