Ngày thứ hai thi Tay nghề ASEAN, các thí sinh duy trì tốt phong độ

Thí sinh của Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia có điểm số sát nút ở nhiều môn thi như điện tử, cơ điện tử, lắp cáp mạng thông tin.
Ngày thứ hai thi Tay nghề ASEAN, các thí sinh duy trì tốt phong độ ảnh 1Thí sinh Đặng Quang Phong (Việt Nam) đang hoàn thiện phần thi xây gạch. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tiếp tục ngày thi thứ 2 Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X, thí sinh 10 nước ASEAN tiếp tục thể hiện tài năng qua các nghề thi. Hầu hết các thí sinh dự thi 25 nghề thi đều hoàn thành phần thi đúng thời gian, thực hiện tốt quy chế thi.

Ông Nguyễn Chí Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng Cục dạy nghề, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết trong ngày thi đầu tiên (24/10), hầu hết các thí sinh làm bài tương đối tốt.

Đặc biệt, thí sinh của Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia có điểm số sát nút ở nhiều nghề thi như: điện tử, cơ điện tử, lắp cáp mạng thông tin…

Đối với những ngành nghề còn khá mới mẻ như chăm sóc sắc đẹp, thiết kế các kiểu tóc…, các thí sinh của Việt Nam cũng tự tin hoàn thành tốt phần thi. Đánh giá ban đầu cho thấy, Việt Nam là nước đang giữ ưu thế, theo sát là Malaysia, Thái Lan, Sigapore cũng đang duy trì tốt phong độ.

Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài, các trang thiết bị, máy móc phục vụ kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X rất hiện đại, đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các chuyên gia và thí sinh trong quá trình làm bài thi.

Ông Salikin Bin Sidex, chuyên gia ngành công nghệ thời trang Malaysia nhận định ngày đầu tiên (24/10), do còn lạ lẫm với các trang thiết bị nên nhiều thí sinh cảm thấy hồi hộp, lo lắng.

Tuy nhiên, ngày hôm nay (25/10), các thí sinh đều rất tự tin thực hiện phần thi của mình. Tất cả các thí sinh đều có kỹ thuật tốt, thiết kế đa dạng, trình độ chuyên môn vững.

Ngày thi cuối cùng (26/10), các chuyên gia sẽ sẽ tiếp tục đánh giá các sản phẩm của thí sinh để biết cụ thể hơn trình độ của từng thí sinh.

Thoải mái và tự tin thể hiện khả năng của mình là cảm giác chung của nhiều thí sinh tại Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần này. Thí sinh Nguyễn Văn Vinh (sinh viên trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội), thi nghề điện lạnh chia sẻ đề thi năm nay tương đối vừa sức với sinh viên.

Trong hai ngày thi, Vinh đã làm được khoảng 50% khối lượng công việc trong 3 ngày thi và sẽ nỗ lực để dành được huy chương.

Thí sinh Anfin Junaedy (Indonesia), thi ngành robot di động đánh giá trang thiết bị của kỳ thi rất đầy đủ, hiện đại, đề thi vừa sức. Ngày thi đầu tiên đoàn Indonesia đã đạt được 8 điểm trong môn thi ngành robot di động nên Anfin Junaedy rất hy vọng sẽ đoạt được giải nhất môn thi này…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục