Nghệ An cử 52 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch COVID-19

Đoàn cán bộ y tế của Nghệ An sẽ đến Hà Tĩnh từ ngày 9/6 để giúp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và chung sức chống dịch COVID-19.
Nghệ An cử 52 cán bộ y tế hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch COVID-19 ảnh 1Tỉnh Hà Tĩnh triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Theo ông Dương Đình Chỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh, ngày 8/6, Sở Y tế Nghệ An đã họp bàn và quyết định tăng cường 52 cán bộ y tế để hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch.

Đoàn cán bộ y tế của Nghệ An từ ngày 9/6 sẽ giúp ngành y tế tỉnh láng giềng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

[Thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố Hà Tĩnh từ 12 giờ ngày 8/6]

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ hỗ trợ 50 cán bộ y tế và 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn, 100 triệu đồng tiền mặt.

Riêng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 2 cán bộ y tế để thực hiện công tác chỉ đạo, điều phối chung.

Ông Dương Đình Chỉnh cho biết thêm, các cán bộ y tế Nghệ An được cử đi hỗ trợ Hà Tĩnh đều là những bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục