Nghệ An: Nhảy xuống sông tắm, một trẻ em bị đuối nước tử vong

Sáng 5/6, tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ đuối nước làm một trẻ em tử vong, một em khác may mắn được cứu thoát.
Nghệ An: Nhảy xuống sông tắm, một trẻ em bị đuối nước tử vong ảnh 1Một đoạn sông Lam. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Sáng 5/6, tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ đuối nước làm một trẻ em tử vong.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, vào lúc 8 giờ 10 phút, em Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1999) trú tại xóm 3, xã Nam Lộc, cùng em trai sau khi đi làm đồng, do thời tiết nắng nóng đã xuống sông Lam tắm và không may bị sập vào hố hút cát, có dòng nước chảy rất xiết.

Nghe tiếng kêu, nhiều người dân đã nhanh chóng đến cứu hai anh em nhưng chỉ cứu được người em trai. Nguyễn Văn Quang đã bị nước nhấn chìm.

Thi thể của em Quang cũng được người dân vớt lên ngay sau đó.

Thời gian qua, tại Nghệ An tình trạng đuối nước ở trẻ nhỏ xảy ra khá thường xuyên. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu mùa nắng nóng đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 20 trẻ tử vong do đuối nước.

Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết nắng nóng, trẻ tự ý ra các bãi biển, sông, suối, ao, hồ để tắm mà không có sự quản lý, giám sát của người lớn.

Trước thực trạng này, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các huyện, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong việc quản lý con trẻ, không để trẻ tự ý ra tắm sông, suối, ao hồ; tổ chức các lớp dạy bơi, học kỹ thuật bơi và kỹ năng sơ cứu khi bị đuối nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục