Nghệ An: Rộn ràng lễ khai giảng sớm ở xã biên giới Nậm Giải

Sáng 3/9, thời tiết âm u, nhưng tại trường THCS bán trú xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An) không khí khai giảng năm học mới vẫn rộn ràng, vui tươi.
Nghệ An: Rộn ràng lễ khai giảng sớm ở xã biên giới Nậm Giải ảnh 1Khởi công xây dựng nhà bán trú cho trường Trung học cơ sở Bán trú xã Nậm Giải, Nghệ An trong ngày khai giảng năm học 2014-2015. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Sáng 3/9, Trung học cơ sở bán trú xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (Nghệ An) không khí khai giảng năm học mới vẫn rộn ràng dù thời tiết không thuận lợi.

Đây là một trong những trường nằm ở địa bàn xã miền núi, biên giới khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, có 320 học sinh thì tất cả đều là người dân tộc thiểu số.

Tuy là trường khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nhưng lễ khai giảng được thực hiện chu đáo, có chào cờ, hát quốc ca, nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi giáo viên, học sinh nhân khai giảng năm học mới.

Trong mấy ngày qua, những cơn mưa rừng kéo dài làm những cung đường từ các bản dẫn đến trường lầy lội, trơn trượt, có nơi vách núi cheo leo, sương và mây mù giăng trắng đường. Để kịp đến trường dự lễ khai giảng có em đã phải dậy sớm, đi bộ từ trước đó cả tiếng đồng hồ đường rừng.

Nậm Giải là xã biên giới nghèo, khó khăn nhất của huyện Quế Phong, với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số; cuộc sống, sự học của các em rất khó khăn.

Nơi đây năm nào cũng hứng chịu những trận lũ quét, làm thiệt hại về người và tài sản, điển hình như năm 2007 lũ quét làm chết một lúc 13 người dân của xã, trường học bị cuốn trôi.

Địa hình phức tạp, hiểm trở, có những gia đình nhà nằm cheo leo trên triền núi, với nhiều hiểm nguy rình rập, nhất là trong mùa mưa lũ, chính vì vậy để đến được trường đi học đó là sự gian lao, khó khăn cho các em.

Đến chung vui trong ngày khai giảng với giáo viên, học sinh trường Trung học cơ sở bán trú xã Nậm Giải có các lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, đoàn thể trong tỉnh Nghệ An và huyện Quế Phong.

Trong lễ khai giảng, ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương những thành tích trong việc dạy, học của trường và nhắn nhủ đến giáo viên, học sinh của trường cố gắng khắc phục khó khăn về các mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định khó khăn của nhà trường cũng là khó khăn, vất vả chung của giáo dục miền núi Nghệ An, tỉnh sẽ ưu tiên quan tâm hơn đến giáo dục miền núi, quan tâm, tạo điều kiện để giúp học sinh yên tâm đến trường.

Ông Phớc cũng mong các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm hơn nữa đến giáo dục miền núi, đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong xây dựng cơ sở vật chất, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần cho đội ngũ giáo viên, học sinh các trường học ở các huyện miền núi trong tỉnh.

Ngày khai giảng năm học này của trường Trung học cơ sở Bán trú xã Nậm Giải là một ngày đặc biệt, bởi trong ngày này, nhờ cuộc vận động "Tiếp sức đến trường" do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An phát động, các học sinh của trường được nhận những phần quà từ nhà hảo tâm là những quyển vở viết, bút, cặp sách.

Món quà mà các em nhận được có ý nghĩa rất lớn, vì hầu hết học sinh của trường là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; có em tuy là ngày khai giảng nhưng bố mẹ bận mưu sinh trong rừng sâu, chưa kịp về để sắm sửa sách vở, đồ dùng học tập.

Trong lễ khai giảng, thông qua cuộc vận động “Tiếp sức đến trường,” một nhà bán trú dành cho các em học sinh trị giá 500 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông vận tải) cũng được khởi công xây dựng.

Thầy Hồ Đức Quảng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cuộc sống của các em rất khó khăn, mọi đóng góp của các nhà hảo tâm cùng tấm lòng hướng về trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và các cơ quan liên quan phát động đang là động lực, tiếp bước cho các em yên tâm bước vào năm học mới.

Nghệ An có 10/21 huyện miền núi. Do đặc thù điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nên cuộc sống của người dân đang gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh.

Thấu hiểu những nỗi vất vả, thiếu thốn đó, từ năm 2012, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã phát động cuộc vận động "Tiếp sức đến trường" dành cho học sinh nghèo miền núi.

Đây là cuộc vận động rất có ý nghĩa, có sự chung tay, góp sức của nhiều doanh nghiệp. Trước thềm năm học 2014-2015, thông qua cuộc vận động đã có thêm gần 3 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục miền núi cùng nhiều hiện vật từ các nhà hảo tâm tặng cho các em học sinh nghèo miền núi.

Gửi gắm từng đồng tiền, từng hiện vật, thông qua những việc làm cụ thể ủng hộ cho cuộc vận động "Tiếp sức đến trường," các nhà hảo tâm đều mong học sinh nghèo miền núi Nghệ An sẽ được đến trường đầy đủ hơn, giúp các em yên tâm hơn khi đến trường dù cuộc sống còn nghèo nàn, vất vả.

Nghệ An đang là tỉnh nghèo, càng khó khăn hơn là các huyện miền núi, nơi có nhiều trường học đang rất thiếu thốn, khó khăn đủ bề. Một năm học mới đã đến, mong rằng không riêng xã Nậm Giải mà ngày càng có nhiều hơn những tấm lòng dành cho giáo viên, học sinh miền núi Nghệ An, tiếp thêm sức, động viên, chia sẻ để các em yên tâm đến trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục