Nghệ An tổ chức tọa đàm thu hút đầu tư nước ngoài

Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh Nghệ An xem thu hút đầu tư trực tiếp, vận động ODA có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 9/9, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt và tọa đàm với chủ đề: “Nghệ An hội nhập và phát triển.”

Tham dự có lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Bộ Ngoại giao; các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hồ Đức Phớc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, với diện tích 16.487km2 lớn nhất Việt Nam, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng; hội đủ các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường thủy nội địa; là cầu nối giữa hai miền Bắc-Nam và là cửa ngõ thông ra biển Đông của Trung Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hoá thế giới, điểm khởi đầu của "Con đường Di sản Miền Trung", với nhiều bãi biển đẹp...  Cùng với chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua, kinh tế-xã hội Nghệ An tiếp tục phát triển tương đối khá và toàn diện.

Trong đó, thu hút đầu tư trực tiếp, từ 2006 đến hết tháng 8/2011, Nghệ An có 332 dự án, với tổng vốn đầu tư 107.481,78 tỷ đồng, trong đó có có 23 dự án đầu tư FDI; 19 Dự án ODA đang thực hiện, với tổng mức đầu tư khoảng 180 triệu USD. Tuy nhiên, đến nay Nghệ An vẫn là tỉnh nghèo, điều kiện còn nhiều khó khăn, rất cần các nguồn lực đầu tư và sự quan tâm của các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư. 

Ông Hồ Đức Phớc khẳng định tỉnh Nghệ An đánh giá cao và hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà tài trợ đến với địa phương đầu tư, kinh doanh có hiệu quả; tích cực tham gia các hoạt động anh sinh xã hội vì lợi ích của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như của nhân dân địa phương.

Ông Hồ Đức Phớc nhấn mạnh trong thời gian tới, trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội, Nghệ An tiếp tục xem thu hút đầu tư trực tiếp và vận động ODA là nguồn lực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội; coi thu hút đầu tư trực tiếp và vận động ODA là nguồn lực có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư đã phát biểu, ghi nhận, Nghệ An còn rất nhiều tiềm năng to lớn để hợp tác đầu tư, phát triển. Các đại biểu đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong thu hút đầu tư; cam kết sẽ có sự quan tâm đến địa phương và mong muốn địa phương tiếp tục nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu và kinh doanh, tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để xứng đáng là địa chỉ hấp dẫn, đáng tin cậy, hiệu quả, là điểm đến của các nhà đầu tư, các nhà tài trợ.

Trong thời gian diễn ra gặp mặt, các địa biểu là các vị đại sứ quán các nước tại Việt Nam cũng đã đến thăm Khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan các cơ sở kinh tế, danh lam thắng cảnh tại địa phương./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục